1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nắng nóng làm chảy đế giày ở Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Thời tiết nắng trên 40 độ C ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc khiến đế giày của người đi đường cũng nóng chảy.

Nắng nóng làm chảy đế giày ở Trung Quốc - 1

Nắng nóng ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến đế giày của phóng viên Straits Times nóng chảy (Ảnh: Straits Times).

Báo Straits Times cho biết phóng viên Danson Cheong của họ đã phải bỏ ra 53 nhân dân tệ để mua một đôi giày mới vì đế giày cũ của anh bị nóng chảy dưới cái nóng gay gắt trên 40 độ C ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trùng Khánh và một số địa phương khác của Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục hơn 60 năm. Hôm 24/8, trong số 10 khu vực có nền nhiệt cao nhất Trung Quốc, một nửa là ở Trùng Khánh. Nửa còn lại nằm ở tỉnh Tứ Xuyên láng giềng.

Tại Trùng Khánh, hôm 18/8, nhiệt độ ở một số nơi lên đến 45 độ C, cao chưa từng có trong lịch sử. Người dân ở đây cố gắng ở trong nhà nhiều nhất có thể và sử dụng điều hòa gần như liên tục.

"Nóng khủng khiếp, ai cũng phải dùng điều hòa. Mọi người ở trong nhà vì không dám ra ngoài trong thời tiết này", một người bán hàng rong cho biết.
Theo Công ty Điện lực Trùng Khánh, hơn một nửa lượng tiêu thụ điện năng hiện nay ở thành phố này là do sử dụng điều hòa, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chức Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên đã hối thúc doanh nghiệp "nhường điện cho người dân" để tránh tình trạng mất điện sinh hoạt. Nhà máy ở Trùng Khánh buộc phải tạm đóng cửa, trong khi các trung tâm thương mại chỉ được phép mở cửa 5 giờ đồng hồ từ 16h hàng ngày, thời gian chiếu sáng của đèn đường cũng bị cắt ngắn.

"Tôi không học sâu, hiểu rộng, nhưng tôi nghĩ điều này là do biến đổi khí hậu. Thời tiết ngày càng cực đoan, năm sau lại nóng hơn năm trước", Hou Liqiao, một tài xế địa phương, cho biết.

Theo Straits Times