1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan giảm giá điện vì nắng nóng vượt ngưỡng 50 độ C

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một số khu vực ở Thái Lan đã ghi nhận mức chỉ số nhiệt vượt 50 độ C. Nắng nóng khiến nhiều người dân bị đổ bệnh và hóa đơn điện tăng vọt.

Thái Lan giảm giá điện vì nắng nóng vượt ngưỡng 50 độ C - 1

Thái Lan đang trải qua nắng nóng khắc nghiệt (Ảnh: Bloomberg).

Bloomberg đưa tin, Thái Lan sẽ giảm giá điện từ tháng sau để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phải vật lộn với thời tiết oi bức.

Thời tiết ở Thái Lan thường nóng vào tháng 4, nhưng năm nay bầu không khí trở nên ngột ngạt ở quốc gia Đông Nam Á trong nhiều tuần. Hồi đầu tháng, nhiệt độ ở Thái Lan vượt ngưỡng 45 độ C.

Sự kết hợp giữa độ ẩm, gió và các yếu tố khác đã đẩy chỉ số nhiệt lên mức kỷ lục trên 50 độ C ở nhiều vùng của đất nước, bao gồm cả hòn đảo du lịch Phuket. Chỉ số nhiệt là khái niệm ám chỉ mức độ nóng mà cơ thể người có thể cảm nhận thấy trên thực tế. 

Thời tiết nóng bức khiến Thái Lan gặp khó trong nỗ lực thu hút du khách, đồng thời khiến hàng nghìn người mắc bệnh.

Nắng nóng kỷ lục cũng khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Chủ đề về giá năng lượng trở nên được quan tâm trong bối cảnh cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng sau. Đảng đối lập Pheu Thai cam kết, nếu họ thắng cử, họ sẽ ngay lập tức giảm giá điện cho người dân.

Cơ quan quản lý năng lượng Thái Lan cho biết ngày 14/4, nhu cầu sử dụng điện của nước này đạt mức cao chưa từng có vào tuần trước.

Giá điện bán lẻ sẽ giảm từ ngày 1/5. Hôm 25/4, Thái Lan đã thông qua kế hoạch trợ cấp chi phí điện cho khoảng 23 triệu hộ gia đình trong 4 tháng tới với chi phí 11,1 tỷ baht (322,5 triệu USD), phát ngôn viên chính phủ Anucha Burapachaisri nói.

Cơ quan quản lý điện hôm 24/4 đã đồng ý giảm biểu giá điện bán lẻ xuống 4,70 baht mỗi đơn vị trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8, giảm so với đề xuất trước đó là mức 4,77 baht.

Nắng nóng - vốn là hậu quả của biến đổi khí hậu, được xem như vấn đề đặc biệt đau đầu đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Thái Lan.

Theo Bloomberg