1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc "bật đèn xanh" cho phái đoàn Triều Tiên tới Singapore

(Dân trí) - Liên Hợp Quốc ngày 23/5 đã dỡ bỏ tạm thời lệnh cấm xuất cảnh đối với các quan chức Triều Tiên để những người này có thể tới Singapore tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào tháng 6 tới tại Singapore, hãng tin Reuters cho biết.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhau vào tháng sau tại Singapore. (Ảnh: AFP)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhau vào tháng sau tại Singapore. (Ảnh: AFP)

Theo Yonhap, Ủy ban giám sát lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc đã đưa ra quyết định trên sau khi xem xét thư đề nghị của Singapore hồi tuần trước. Trong thư, giới chức Singapore nói rằng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều "là cơ hội để thúc đẩy mục tiêu cho một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực", Reuters cho biết.

Tuy nhiên, trong thư, phía Singapore không đề cập cụ thể quan chức nào của Triều Tiên.

Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt bổ sung của Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Các lệnh trừng phạt này bao gồm đóng băng tài sản, cấm xuất cảnh đối với hàng chục quan chức Triều Tiên bị nghi ngờ có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Tuy nhiên, viễn cảnh cuộc họp hiện chưa chắc chắn sau khi Triều Tiên cảnh báo hủy họp để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Tổng thống Trump hôm qua thừa nhận, cuộc họp có thể không xảy ra hoặc có thể bị hoãn lại. Ông Trump nói rằng, liệu cuộc họp có diễn ra theo đúng kế hoạch không sẽ được biết vào tuần sau. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng một lần nữa khẳng định cam kết, nếu Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân hoàn toàn, Mỹ và các đồng minh sẽ đảm bảo chính quyền Triều Tiên được an toàn và Triều Tiên sẽ trở nên giàu có.

Minh Phương

Theo Yonhap