1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của Putin

(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho hay Lầu Năm Góc đã lập một đội nghiên cứu nhằm “soi” ngôn ngữ cơ thể của Tổng thống Nga Putin và các nhà lãnh đạo nước ngoài khác để đoán biết tốt hơn về hành động của họ.

Lầu Năm Góc nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của cả ông Putin và Medvedev.
Lầu Năm Góc nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của cả ông Putin và Medvedev.

Dự án trước đây được Bộ Ngoại giao chỉ đạo tiến hành nhưng nay được Phòng đánh giá Net của Bộ Quốc phòng Mỹ hỗ trợ.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc, thì hồ sơ logic tâm lý của Tổng thống Nga Putin được cập nhật lần cuối vào năm 2012.

Những người tham gia nghiên cứu cho rằng nghiên cứu có thể giúp giới chức Mỹ đoán biết được hành động của nhà lãnh đạo Nga sau khi ông được quốc hộ Nga bật đèn xanh cho quân đội can thiệp vào Ukraine. Phía Mỹ cho rằng hiện Nga đã kiểm soát hoàn toàn được Crimea, bán đảo tự trị ở miền nam Ukraine, nơi đồn trú của hạm đội Hắc Hải (Biển Đen) Nga.

Các nhà phân tích Lầu Năm Góc đã nghiên cứu khoảng 15 lãnh đạo nước ngoài, trong đó có cả Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, cố lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-n và trùm khủng bố đã bị tiêu diệt của al-Qaeda Osama bin Laden.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, phó đô đốc John Kirby, khẳng định “chắc chắn” rằng nghiên cứu trên không cung cấp thông tin cho các quyết định chính sách của quân đội Mỹ và nhấn mạnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chỉ biết về thông tin sau khi tờ USA Today đăng tải.

Ông cũng cho biết khoảng 300.000 USD đã được chi cho nghiên cứu mỗi năm, kể từ năm 2009.

Theo các chuyên gia, nghiên cứu ngôn ngữ cử chỉ và hoạt động của con người có thể giúp xác định thói quen hành vi và logic tâm lý cá nhân.

Nhà nghiên cứu của Lầu Năm Góc Brenda Connors đã “đúc kết” từ ngôn ngữ cơ thể của ông Putin vào năm 2004 là ông “đặc biệt nhạy cảm với chỉ trích”. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic năm 2005, bà cũng cho rằng một vấn đề về đi đứng của ông Puitn, có thể là do hồi bé ông bỏ qua giai đoạn bò, “đã tạo ra ý chí mạnh mẽ rằng ông phải sống sót và tạo ra thôi thúc cân bằng cũng như củng cố sức mạnh cơ thể”. Bà cũng cho rằng đấy là lý do vì sao ông là người trượt băng giỏi.

Trung Anh

Theo AFP