1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc dồn lực, tăng tốc chiến lược đối phó Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ đang tiến hành nhiều kế hoạch với mục tiêu đối phó với Trung Quốc một cách hiệu quả hơn trong tương lai.

Lầu Năm Góc dồn lực, tăng tốc chiến lược đối phó Trung Quốc - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (Ảnh: Getty)

Trong bài phát biểu ngày 15/10 tại quỹ Heritage ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tiết lộ rằng ông đã chỉ đạo các học giả tại Đại học Quốc phòng Mỹ dành 50% chương trình đào tạo cho các nội dung liên quan tới Trung Quốc bắt đầu từ năm 2021.

Ngoài ra, “ông chủ” Lầu Năm Góc cũng chỉ thị các đơn vị quân đội coi quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là mối đe dọa gia tăng trong các trường đào tạo chuyên nghiệp, các chương trình huấn luyện.

Mục tiêu của động thái này nhằm giúp quân nhân Mỹ hiểu rõ hơn về Trung Quốc nhằm đối phó hiệu quả hơn với “sự gây hấn” của Bắc Kinh trong tương lai, ông Esper cho biết.

Đại học Quốc phòng Mỹ là đơn vị do Lầu Năm Góc điều hành. Cơ sở này cung cấp các chương trình đào tạo cho nhiều thành viên của quân đội Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ. Họ được xem là nguồn lực cốt lõi trong việc phát triển chính sách quốc phòng của Mỹ.

Ông Esper mở màn bài phát biểu ngày 15/10 với cảnh báo về các động thái mà ông mô tả là “gây hấn” của Trung Quốc tại khu vực, cho rằng Bắc Kinh “làm suy yếu các quy tắc và chuẩn mực quốc tế và sử dụng sự cưỡng ép nhằm chống lại các quốc gia khác vì lợi ích của riêng họ”.

Ông Esper cáo buộc Trung Quốc sử dụng chiến lược kinh tế “kẻ săn mồi” và “gây hấn” ở Biển Đông và Hoa Đông.

Trước đó, ông Esper cũng công bố kế hoạch sẽ mở rộng lực lượng hải quân từ gần 300 tàu chiến vào thời điểm hiện tại lên 500 chiến hạm trong 25 năm nữa. Ông Esper cho biết kế hoạch này nhằm mục tiêu duy trì lợi thế trước quân đội Trung Quốc.

“Chúng ta cần sản xuất ra hạm đội bao gồm những tàu có người lái và không người lái”, ông Esper nói, nhấn mạnh các tàu này có thể giúp Mỹ gia tăng hiện diện ở các khu vực như một biện pháp đảm bảo cho các đồng minh và đối tác của Washington.

Lầu Năm Góc gần đây cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có mục tiêu biến PLA trở thành quân đội “đẳng cấp thế giới” vào năm 2049. Mục tiêu này đã được nhấn mạnh lại hôm 13/10 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ thị lực lượng thủy quân lục chiến nước này chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh.