1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo thế giới chưa vội lên tiếng dù ông Trump tuyên bố "đã thắng"

Minh Phương

(Dân trí) - Các chính trị gia châu Âu tỏ ra khá thận trọng với diễn biến bầu cử tại Mỹ. Hầu hết các chính phủ châu Âu đến nay vẫn giữ im lặng, chờ cho đến khi kết quả ngã ngũ.

Lãnh đạo thế giới chưa vội lên tiếng dù ông Trump tuyên bố đã thắng - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Đúng như nhiều người dự đoán, sau đêm bầu cử, người Mỹ vẫn chưa thể xác định được liệu ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Theo kết quả bỏ phiếu sơ bộ do Fox News cập nhật, ứng viên Biden hiện dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 213 phiếu. Ông Trump hiện dẫn trước ở 4 bang chiến trường gồm Michigan, Pennsylvania, North Carolina và Georgia nhưng với cách biệt không lớn. Nói cách khác, cả hai ứng viên đều có cơ hội giành được tối thiểu 270 đại cử tri để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Mặc dù vậy, phát biểu trong đêm bầu cử, ông Trump nói rằng ông “đã thắng” và cáo buộc đảng Dân chủ tìm cách “đánh cắp cuộc bầu cử”. Ứng viên Joe Biden cũng nói rằng ông “đang trên đà chiến thắng”.

Các chính trị gia châu Âu tỏ ra khá thận trọng với diễn biến cuộc đối đầu Trump - Biden. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Aráncha González Laya kêu gọi các chính trị gia Mỹ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi việc kiểm phiếu hoàn tất.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer bình luận: "Đây là một tình huống rất căng thẳng. Nó có thể dẫn đến khủng hoảng hiến pháp như các chuyên gia dự báo. Chúng tôi rất quan ngại về điều này”. Trước đó, bà Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh, dù ai trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ, châu Âu và Mỹ phải tiếp tục hợp tác để bảo vệ các giá trị phương Tây trước các mối đe dọa. Peter Altmaier, một đồng minh chính trị của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cảnh báo: "Tôi e rằng một kết quả sít sao sẽ kéo theo tranh cãi trong một thời gian dài".

Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, ông Josep Borrell cũng bình luận: "Người dân Mỹ đã nói lên tiếng nói của họ. Trong khi chúng ta tiếp tục chờ kết quả, EU vẫn sẵn sàng tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ (với Mỹ) dựa trên các giá trị và lịch sử chung".

Lãnh đạo thế giới chưa vội lên tiếng dù ông Trump tuyên bố đã thắng - 2
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire (Ảnh: Reuters)

Tại Pháp, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết với đài Classique rằng kết quả bầu cử sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ thương mại giữa Mỹ và châu Âu. "Dù ông Donald Trump hay ông Joe Biden đắc cử vào tối nay hay ngày mai, không gì có thể thay đổi thực tế chiến lược này", Bộ trưởng Maire nói. Dưới thời tổng thống Trump, Mỹ đã đánh thuế hàng tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu của châu Âu.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong cũng kêu gọi việc tuyên bố người chiến thắng chỉ nên diễn ra sau khi toàn bộ phiếu được kiểm đếm.

Trong khi hầu hết chính trị gia kêu gọi người Mỹ tiếp tục kiên nhẫn chờ đến khi kết quả bầu cử ngã ngũ, Thủ tướng Slovenian Janez Jansa trở thành lãnh đạo châu Âu đầu tiên chúc mừng ông Trump chiến thắng.

“Rõ ràng người Mỹ đã bầu chọn ông Donald Trump và ông Mike Pence thêm 4 năm nữa. Chúc mừng đảng Cộng hòa với kết quả ấn tượng này”, Thủ tướng Jansa bình luận trên Twitter.