1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Lãnh đạo miền Bắc Israel phản đối ngừng bắn với Hezbollah

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo các cộng đồng ở miền Bắc Israel cho rằng bây giờ không phải là lúc đàm phán với Hezbollah.

Lãnh đạo miền Bắc Israel phản đối ngừng bắn với Hezbollah - 1

Cảnh đổ nát ở thành phố Sidon, Li Băng sau cuộc tập kích của Israel ngày 25/9 (Ảnh: AFP).

Jerusalem Post ngày 26/9 đưa tin, lãnh đạo các cộng đồng ở miền Bắc Israel tỏ ra không hài lòng với triển vọng ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng. Họ cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn sẽ lại kéo theo một vụ tấn công tương tự vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel.

"Sẽ đến lúc đàm phán, nhưng không phải bây giờ. Đây là thời điểm cho cuộc chiến", Chủ tịch hội đồng khu vực Thượng Galilee, Amir Sofer, nói.

Chủ tịch hội đồng khu vực Metula David Azulai cũng cảnh báo, chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu một vụ tấn công tương tự vụ ngày 7/10 xảy ra nếu chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah.

"Họ (Hezbollah) muốn làm chính xác những gì Hamas đã làm ở miền Nam. Hãy nhớ rằng, chúng ta đã ở trong tình trạng này cả năm trời. Trong tuần qua, quân đội đã chiến đấu đúng như mong đợi để đưa chúng tôi trở về nhà. Có vẻ như chúng ta lại đang lùi lại 2 bước", ông Azulai cho biết.

Bộ trưởng Tài chính theo đường lối cứng rắn của Israel, ông Bezalel Smotrich, cũng bác bỏ ý tưởng ngừng bắn với Hezbollah. Theo ông, lựa chọn duy nhất cho miền Bắc Israel là "nghiền nát" Hezbollah.

"Đối phương không được phép có thời gian để phục hồi sau những đòn giáng nặng nề và tổ chức lại để tiếp tục xung đột sau 21 ngày. Hoặc Hezbollah đầu hàng hoặc chiến tranh, đó là cách duy nhất chúng ta đưa người dân miền Bắc trở về, mang lại an ninh cho đất nước", ông bình luận.

Những quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Pháp, nỗ lực hối thúc Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn 21 ngày để đàm phán nhằm xoa dịu tình hình. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Israel và Hezbollah sẽ đưa ra phản hồi chính thức sau vài giờ nữa.

Quân đội Israel đầu tuần này tuyên bố giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Hezbollah. Theo đó, Israel sẽ tăng cường lực lượng đến biên giới phía bắc, giáp Li Băng. Mục tiêu của giai đoạn này là đẩy lùi các mối đe dọa từ Hezbollah, đưa hơn 60.000 người dân miền Bắc trở về nhà của mình.

Chiến dịch được đánh dấu bằng làn sóng không kích của Israel vào hơn 2.000 mục tiêu Hezbollah ở Li Băng, khiến hơn 500 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Giới chức Israel đang cân nhắc tiến hành cả chiến dịch tấn công trên bộ nhằm lập một vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Li Băng. Tuy nhiên, nội bộ Israel dường như vẫn bất đồng với kế hoạch đó.

Tại Li Băng, tình hình đang khá hỗn loạn do làn sóng không kích của Israel xảy ra ngay sau vụ nổ hàng nghìn thiết bị liên lạc khiến khoảng 40 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương.

Con số thương vong lớn khiến hệ thống y tế tại quốc gia này quá tải. Giá hàng hóa tăng mạnh buộc các công đoàn lên tiếng đề nghị các thương nhân không lợi dụng tình hình, gây bất lợi cho người dân.

Theo Guardian