1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Lãnh đạo Greenland: "Tổng thống Trump rất khó đoán định"

Thanh Thành

(Dân trí) - Người đứng đầu đảo Greenland Mute Egede cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump - nhà lãnh đạo muốn sở hữu hòn đảo - là một nhân vật "rất khó đoán định".

Lãnh đạo Greenland: Tổng thống Trump rất khó đoán định - 1

Lãnh đạo Greenland Mute Egede (Ảnh: AFP).

"Có một trật tự thế giới đang lung lay trên nhiều mặt trận và một Tổng thống Mỹ rất khó đoán định", ông Egede nói với đài phát thanh công cộng Đan Mạch DR.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào tuần trước, Tổng thống Trump đã nhắc lại các kế hoạch của mình, lập luận rằng Mỹ cần hòn đảo Bắc Cực rộng lớn vì lý do an ninh quốc gia và quốc tế, đồng thời nói rằng ông hy vọng sẽ sở hữu được nó "bằng cách này hay cách khác".

Tuyên bố trên được ông Egede đưa ra ngay trước thềm diễn ra cuộc bầu cử lập pháp của vùng lãnh thổ tự quản của Đan Mạch này.

Trong một bài đăng gửi đến người dân Greenland trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social vào cuối ngày 9/3, ông Trump cho biết Mỹ "sẵn sàng đầu tư hàng tỷ USD để tạo ra việc làm mới và khiến cho các bạn giàu có".

"Và, nếu các bạn chọn, chúng tôi hoan nghênh các bạn trở thành một phần của Quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, Mỹ!", nhà lãnh đạo viết thêm.

Bà Aaja Chemnitz, một trong hai đại diện của Greenland tại quốc hội Đan Mạch và là thành viên của đảng Inuit Ataqatigiit cánh tả của ông Egede, đã cáo buộc ông Trump can thiệp vào cuộc bầu cử "không thể chấp nhận được".

"Thật tuyệt vọng khi đưa ra tuyên bố như vậy vào đêm trước cuộc bầu cử ở Greenland. Là một thế lực nước ngoài, các bạn không được phép can thiệp", bà nói.

Trong cuộc phỏng vấn với DR, ông Egede cho biết những điều Tổng thống Trump làm trong thời gian qua khiến người dân Greenland không muốn gần gũi với Mỹ, như họ từng muốn trong quá khứ.

Reuters trích dẫn thông tin từ một cuộc thăm dò cho thấy 85% người dân Greenland tham gia khảo sát không muốn trở thành một phần của Mỹ. Bên cạnh đó, gần một nửa số người được hỏi cho rằng sự quan tâm của ông Trump với Greenland là một mối đe dọa.

"Chúng ta cần đặt ra ranh giới rõ ràng và nỗ lực hơn vào việc củng cố quan hệ với những quốc gia tôn trọng chúng ta và tương lai mà chúng ta muốn xây dựng", ông Egede nhấn mạnh.

Phần lớn nền kinh tế của Greenland hiện phụ thuộc vào ngành thủy sản và trợ cấp của Đan Mạch. Nhưng ông Egede nhấn mạnh rằng nền kinh tế này đã được đa dạng hóa thông qua du lịch, khai khoáng và sản xuất năng lượng xanh.

Ông cho biết đã thấy tương lai của Greenland là "nằm trong liên minh phương Tây". "Có một số vấn đề về chính sách an ninh và quốc phòng mà chúng ta cần liên minh với các quốc gia khác mà chúng ta đã liên minh", ông cho biết.

Một ngày sau bài phát biểu của Tổng thống Trump trước quốc hội, ông Egede cũng đã viết trên Facebook rằng 57.000 người dân Greenland "không muốn trở thành người Mỹ". "Chúng tôi là người Greenland. Người Mỹ và nhà lãnh đạo của họ phải hiểu điều đó", ông viết.

Theo Barrons