1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc bác khả năng ông Yoon tự nguyện từ chức

Thanh Thành

(Dân trí) - Lãnh đạo lâm thời của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền ở Hàn Quốc đã bác bỏ đồn đoán rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể tự nguyện từ chức trước khi có phán quyết về phiên tòa luận tội.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc bác khả năng ông Yoon tự nguyện từ chức - 1

Lãnh đạo lâm thời của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 17/2, ông Kwon Young-se gọi động thái như vậy là "không thực tế" và "không phù hợp".

Ông Kwon đưa ra những tuyên bố như vậy khi phát biểu tại diễn đàn tranh luận do Câu lạc bộ Kwanhun, một hiệp hội các nhà báo cao cấp, tổ chức, khi được hỏi về khả năng Tổng thống Yoon tự nguyện từ chức trong bối cảnh lo ngại phán quyết luận tội của ông có thể gây ra xung đột giữa các phe phái chính trị.

"Tôi không nghĩ rằng việc từ chức của ông ấy nhất thiết sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề này, bất kể điều đó có khả thi về mặt pháp lý và hiến pháp hay không", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định từ chức của Tổng thống Yoon hoàn toàn phụ thuộc vào chính ông chứ không phải nhóm luật sư của ông, ám chỉ đến những phát biểu gần đây của nhóm luật sư cho rằng họ có thể đưa ra "quyết định quan trọng".

"Thực tế là không ai cân nhắc đến lựa chọn như vậy và ngay cả khi có thì đó cũng không phải là hành động đúng đắn", ông nhấn mạnh.

Về tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi được công bố ngày 3/12/2024 của Tổng thống Yoon, ông Kwon thừa nhận rằng đó "rõ ràng là một sai lầm" và là "biện pháp quá đáng".

Tổng thống Yoon hiện đang bị điều tra hình sự vì cáo buộc nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật. Ông hiện bị cấm rời khỏi đất nước.

Trong bài phát biểu hồi tháng 12/2024, ông Yoon không tỏ ý định muốn từ chức và tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng". Ông lên tiếng bảo vệ lệnh thiết quân luật của mình là cần thiết để vượt qua bế tắc chính trị và bảo vệ đất nước khỏi các chính trị gia trong nước mà ông cho là đang phá hoại nền dân chủ.

Tòa án Hiến pháp sẽ quyết định có nên chính thức cách chức Tổng thống Yoon hay phục chức cho ông sau khi quốc hội do phe đối lập kiểm soát bỏ phiếu luận tội nhà lãnh đạo này trong thời gian tới.

Nếu tòa án bãi nhiệm ông Yoon hoặc ông quyết định từ chức, một cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 60 ngày.

Tòa án có thể tổ chức điều trần bất cứ lúc nào sau khi nhận được nghị quyết luận tội của Quốc hội. Nếu tòa ủng hộ việc bãi nhiệm, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị phế truất bằng quá trình luận tội.

Tuy nhiên từng có tiền lệ vào năm 2004, Tòa án Hiến pháp từng ngăn luận tội tổng thống khi đó là ông Roh Moo Hyun, người đã bị Quốc hội bãi nhiệm với cáo buộc vi phạm luật bầu cử và không đủ năng lực. Tòa án sau đó đã phục chức cho ông.

Theo Yonhap