1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo Đài Loan lần đầu lên tiếng về cuộc điện đàm với ông Trump

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng, bà không nghĩ đến bất cứ thay đổi chính sách lớn nào có thể ảnh hưởng đến khu vực khi có cuộc điện đàm bất ngờ với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hồi tuần trước.


Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ với một nhóm phóng viên Mỹ, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói: “Tôi phải nhấn mạnh rằng một cuộc điện thoại không đồng nghĩa với sự thay đổi về chính sách. Tôi không nghĩ đến bất cứ sự thay đổi chính sách lớn nào trong tương lai gần bởi tất cả chúng tôi coi trọng giá trị của sự ổn định khu vực”.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan cũng nói thêm: “Cuộc điện đàm là một cách để chúng tôi bày tỏ sự tôn trọng đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng như chúc mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Trump”.

Đây là bình luận đầu tiên của bà Thái kể từ sau cuộc điện đàm bất ngờ giữa bà và Tổng thống đắc cử Mỹ hôm 2/12. Cuộc điện đàm là liên lạc đầu tiên của một tổng thống hoặc tổng thống đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979. Theo New York Times, cựu Thượng nghị sĩ Bob Dole chính là người đã đứng ra sắp xếp các liên lạc giữa giới chức Đài Loan với đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump suốt 6 tháng qua.

Đội ngũ của ông Trump nói rằng, đây chỉ là cuộc điện đàm xã giao thông thường, tuy nhiên nó đã khiến Trung Quốc đại lục không vừa lòng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối tuần trước đã trao công hàm phản đối và kêu gọi Washington xử lý thận trọng các vấn đề liên quan đến Đài Loan để tránh làm phức tạp các mối quan hệ.

Minh Phương

Tổng hợp