1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Cộng hòa ngăn nỗ lực "lật ngược thế cờ" của phe Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell kêu gọi các nghị sĩ đảng này không phản đối quốc hội xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn về chiến thắng của ông Joe Biden.

Lãnh đạo Cộng hòa ngăn nỗ lực lật ngược thế cờ của phe Trump - 1

Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng tới New York hôm 12/12. (Ảnh: Reuters)

The Hill dẫn hai nguồn tin cho biết Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc điện đàm kín vào ngày 15/12.

Một thượng nghị sĩ Cộng hòa tham gia cuộc điện đàm cho biết, ông McConnell cùng các nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa như Thượng nghị sĩ John Thune và Thượng nghị sĩ Roy Blunt đã hối thúc các đồng nghiệp không phản đối lá phiếu của các đại cử tri, khi quốc hội họp để xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn vào ngày 6/1 tới.

Ông McConnell nói rằng việc phản đối lá phiếu của các đại cử tri không mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả mọi người. Ông cũng chúc mừng ông Joe Biden và hy vọng sẽ tiếp tục được làm việc với Tổng thống đắc cử trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả bỏ phiếu đại cử tri ngày 14/12 cho thấy, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ với 306 phiếu, trong khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ giành 232 phiếu. Cho đến nay ông Trump vẫn chưa công nhận kết quả và liên tục đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử, mặc dù hàng chục vụ kiện do chiến dịch tranh cử của ông khởi xướng ở các tòa án bang và liên bang đều bị bác bỏ.

Trong cuộc điện đàm với ông McConnell, không có nghị sĩ Cộng hòa nào tại Thượng viện để ngỏ khả năng sẽ lên kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri.

"Tôi không nghe thấy chuyện đó", Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds nói khi được hỏi có ai phản đối lá phiếu của các đại cử tri hay không.

Thượng nghị sĩ John Barrasso nói thêm rằng, ông không nghe thấy có bất kỳ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào tiết lộ về kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri vào tháng tới.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi được khích lệ chấp nhận kết quả và cố gắng làm những gì tốt nhất cho người dan Mỹ, đó là tiến về phía trước", Thượng nghị sĩ Cộng hòa Shelley Moore Capito nói về cuộc điện đàm của ông McConnell.

Tuy nhiên, vẫn có một số nghị sĩ Cộng hòa quyết tâm lên kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử tại Quốc hội.

Một nhóm nghị sĩ đồng minh của Tổng thống Trump, dẫn đầu là hạ nghị sĩ Mo Brooks, đang lên kế hoạch thách thức kết quả bỏ phiếu của đại cử tri ở 5 bang gồm Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia và Wisconsin khi quốc hội họp toàn thể vào tháng tới. Tuy nhiên, kế hoạch phản đối kết quả này chỉ được quốc hội xem xét nếu được đệ trình bằng văn bản và có chữ ký của ít nhất 1 hạ nghị sĩ và 1 thượng nghị sĩ.

Hiện chưa có thượng nghị sĩ Cộng hòa nào tham gia kế hoạch của hạ nghị sĩ Brooks, mặc dù một số nhân vật bảo thủ không loại trừ khả năng này. Thượng nghị sĩ John Thune đã giải thích với các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác rằng, việc phản đối phiếu bầu đại cử tri tại bất kỳ bang nào vào tháng tới cũng sẽ "thất bại" và nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử "sẽ không đi đến đâu".

"Nó sẽ tạo ra cuộc tranh luận và chắc chắn sẽ thất bại. Tôi không nhìn thấy chút giá trị nào trong đó", Thượng nghị sĩ Roy Blunt cho biết.

Ông Blunt, người dẫn đầu ủy ban lên kế hoạch về lễ nhậm chức của tân tổng thống, cho biết ông sẽ "làm việc với Tổng thống đắc Biden và ủy ban nhậm chức tổng thống để lên kế hoạch cho lễ tuyên thệ nhậm chức".

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rob Portman, một thành viên trong nhóm lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, cũng nói rằng "cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn hôm 14/12 đã cho thấy rõ Joe Biden chính là Tổng thống đắc cử".