1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo châu Âu muốn Anh rời khỏi EU sớm nhất có thể

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm qua 28/6 kêu gọi Anh sớm rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nhanh chóng có động thái nhằm giải quyết những xáo trộn về kinh tế và chính trị xuất phát từ cuộc trưng cầu dân ý ở nước này hồi tuần trước.

Các nhà lãnh đạo EU tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Bỉ hôm qua 28/6 (Ảnh: AFP)
Các nhà lãnh đạo EU tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Bỉ hôm qua 28/6 (Ảnh: AFP)

Đêm 28/6 theo giờ Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến kéo dài 2 ngày, đã chính thức khai mạc tại Brussels (Bỉ) để thảo luận những hệ quả sau cuộc trưng cầu dân ý ở Anh với chiến thắng nghiêng về đa số cử tri chọn để Anh rời khỏi EU.

Cả Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu và các nước thành viên sáng lập EU cùng thúc giục Anh đàm phán về việc rời EU trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Pháp tuyên bố trong hội nghị: “Không nên lãng phí thời gian. Việc Anh nộp đơn xin rời EU nên được tiến hành càng sớm càng tốt. Điều này sẽ tốt cho cả châu Âu”.

Thủ tướng Anh David Cameron đã tham dự ngày họp thứ nhất và đây cũng là lần cuối cùng ông tham gia Hội nghị thượng đỉnh EU sau khi tuyên bố sẽ từ chức trong vài tháng tới. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU lần đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, ông Cameron khẳng định dù Anh có rời khỏi EU thì nước này cũng không quay lưng lại với châu Âu vì các nước châu Âu vẫn là hàng xóm, bạn bè, đồng minh và đối tác của Anh.

Ông Cameron mong muốn Anh sẽ duy trì “quan hệ gần gũi nhất có thể” với EU trong tương lai trong các lĩnh vực vì đó là điều tốt cho cả Anh và EU.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng Anh và EU vẫn là bạn bè nhưng Anh cần làm rõ lập trường của mình về việc ra khỏi EU để tránh tình trạng mơ hồ. Ông Junker cho biết ông rất buồn và tiếc về kết quả trưng cầu dân ý ở Anh. Theo ông, các nước cần tôn trọng quyết định của người dân Anh.

Ông Juncker cũng nhắc lại các phát biểu của lãnh đạo Pháp, Đức và Ý rằng cuộc đàm phán chính thức sẽ chưa thể diễn ra chừng nào Anh chưa bắt đầu thủ tục rút khỏi EU. Trong khi đó, ông Cameron nói rằng vị thủ tướng kế nhiệm ông sẽ có trách nhiệm khởi động tiến trình rời khỏi khối, bắt đầu bằng việc “kích hoạt” Điều 50 của Hiệp ước Lisbon về Liên minh châu Âu và các cuộc đàm phán nên được tiến hành sau khi Thủ tướng mới của Anh được bầu ra vào tháng 9.

Thủ tướng Anh David Cameron tới Bỉ tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU lần đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý (Ảnh: EPA)
Thủ tướng Anh David Cameron tới Bỉ tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU lần đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý (Ảnh: EPA)

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nói rằng: “Tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh phải khởi động càng sớm càng tốt. Tôi không thể tưởng tượng ra khả năng chính phủ Anh không tôn trọng sự lựa chọn của người dân nước họ”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Anh rằng: “Chúng ta không thể để tình trạng bất ổn kéo dài”.

Sau khi tới Brussels để chuẩn bị tham dự hội nghị cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng tuyên bố EU sẵn sàng đàm phán ngay với Anh về việc nước này rời EU, thậm chí có thể bắt đầu ngay trong ngày hôm qua nhưng ông cũng nói rằng đây không phải là viễn cảnh mà EU đang mong muốn.

Hiện các nước châu Âu đang lo ngại về ảnh hưởng của của tình trạng xáo trộn do kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh gây ra hồi tuần trước. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định rằng sự bất ổn có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các thị trường tài chính thế giới đã hồi phục đôi chút sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh được công bố khiến các thị trường chứng khoán mất 3.000 tỷ USD còn đồng bảng Anh sụt giá xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 30 năm qua.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, phiên họp thứ 2 của EU sẽ diễn ra vào ngày 29/6 nhưng chỉ có lãnh đạo của 27 nước thành viên tham dự và không có Thủ tướng Anh Cameron. Cuộc họp dự kiến sẽ vẫn bàn về vấn đề Anh rời khỏi EU cũng như những cải cách cần thiết trong EU để duy trì sự thống nhất của cả khối. Cũng theo ông Tusk, một hội nghị thượng đỉnh khác của 27 nước thành viên còn lại của EU có thể sẽ diễn ra vào tháng 9 tới ở Slovakia.

Thành Đạt

Tổng hợp