1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Làn sóng giết người tàn bạo gây hoảng loạn khắp Mexico

(Dân trí) - Làn sóng giết người vô cùng tàn ác hiện đang làm chao đảo Mexico, với trẻ em bị sát hại, những thi thể không đầu bị vứt thành đống, và thường dân Mexico đang mất hết niềm tin vào cảnh sát cũng như chính phủ.

Bạo lực từ lâu vẫn hoành hành ở Mexico nhưng làn sóng giết người gần đây đã vượt quá sức tưởng tượng. Với sự giúp đỡ của những cảnh sát biến chất, những kẻ buôn ma tuý sát hại đối thủ và những tên tội phạm thông thường đã chuyển sang mức tàn bạo chưa từng có.

 

Băng nhóm buôn ma tuý Vịnh Mexico đã để lại một đống những xác chết không đầu gần thành phố Merida và theo cảnh sát các nạn nhân có vẻ như vẫn còn sống khi bị cắt đầu.

 

Rồi những kẻ buôn ma tuý đã giết 13 người, trong đó có cả một em bé và một giảng viên đại học, tại bữa tiệc ở khu du lịch ở Creel, phá vỡ quy ước cấm giết trẻ em của bọn chúng.

 

Thậm chí những người Mexico đã quen sống trong bạo lực, tội phạm cũng phải bàng hoàng trước vụ bắt cóc và giết hại một bé trai 14 tuổi mới đây. Thi thể của em được tìm thấy vào ngày 1/8 trong thùng một chiếc xe ở Mexico City, mặc dù cha em đã trả tiền chuộc.

 

Tổng thống Felipe Calderon, nhân vật bảo thủ, khi lên nắm quyền vào năm 2006 đã dành ưu tiên hàng đầu là chống tội phạm. Tuy nhiên, số vụ giết người do bọn buôn lậu ma tuý thực hiện đã tăng vọt lên tới 2.700 vụ riêng trong năm nay.

 

Tháng 8 vừa qua là tháng đẫm máu nhất suốt 3 năm “giao chiến”, kể từ khi kẻ bị truy nã gắt gao nhất Mexico Joaquin "Shorty" Guzman tiếp quản con đường buôn lậu ma tuý từ những đối thủ của hắn. Khoảng 450 người đã bị giết chỉ riêng tháng trước, hầu hết họ ở những bang biên giới như Chihuahua và Baja California.

 

Natividad Gonzalez, thống đốc bang Nuevo Leon ở miền bắc, tuần trước đã cảnh báo, các băng nhóm ma tuý đang nắm trên quyền các nhà chức trách làng và thị trấn ở đây, doạ sẽ “đánh sập cấu trúc chính phủ cơ bản ở đất nước chúng ta”.

 

Làn sóng giết người tàn bạo gây hoảng loạn khắp Mexico - 1

Người biểu tình phản đối tội phạm ở Mexico City ngày 30/8 vừa qua.

 

Tổng thống Calderon hiện đang phải gánh chịu áp lực cần mạnh tay hơn nữa đối với bọn tội phạm, sau khi 150.000 người xuống đường biểu tình tại Mexico City để phản đối tội phạm. Đảng Hành động dân tộc của ông Calderon cũng có thể bị tổn thất lớn trong kỳ bỏ phiếu lập pháp giữa nhiệm kỳ vào năm sau.

 

Trước tình trạng trên, ngày càng nhiều người tìm đến các nhà thờ để cầu nguyện, để được bình an, được bảo vệ khỏi bọn cướp, bắt cóc. “Những vụ phạm tội kinh hoàng là nỗi khiếp sợ, lo lắng đối với đất nước chúng tôi hiện nay”, một bà mẹ 53 tuổi cho biết. “Tôi thường đến nhà thờ để cầu nguyện cho các con tôi, chúng phải ra ngoài phố để đi làm mỗi ngày”. Con gái bà mẹ này mới đây cũng bị bọn cướp chĩa súng vào người trên một chuyến xe buýt.

 

Tổng thống Calderon và thống đốc các bang cùng thị trưởng Mexico City tháng trước đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh và nhất trí với hàng loạt biện pháp chống tội phạm. Tuy nhiên, nhiều lời hứa của họ, như loại bỏ những cảnh sát tham nhũng, không còn mới nữa.

 

Làn sóng giết người tàn bạo gây hoảng loạn khắp Mexico - 2
 Tổng thống Calderon đang chịu nhiều áp lực trước làn sóng bạo lực tại Mexico hiện nay.

 

Tổng thống Calderon hiện đang hứng chịu chỉ trích lớn vì làn sóng tội phạm, mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông vẫn cao ở trên mức 60%. Các cơ quan chính quyền địa phương cũng như các bang mới là những cơ quan bị chỉ trích nhiều nhất. Tỷ lệ phản đối với thị trưởng cánh tả của Mexico City, Marcelo Ebrard, ứng cử viên tổng thống tương lai của Mexico vào năm 2012, tăng từ 37% trong tháng 6 lên tới 45% trong một cuộc thăm dò mới được tờ Reforma công bố vào tuần này.

 

“Hầu hết mọi người mất lòng tin vào cảnh sát, nhưng nhìn chung họ cũng mất lòng tin vào bộ máy chính trị”, Victor Clarke Alfaro, nhà hoạt động vì nhân quyền ở thành phố bạo lực Tijuana, ở biên giới phía bắc giáp với Mỹ cho biết.

 

Theo nhà phân tích chính trị Ana Laura Magaloni, Đảng Cách mạng hiến pháp (PRI) đối lập, đảng đã nắm quyền ở Mexico suốt 71 năm cho đến năm 2000, có thể sẽ thắng cử trong cuộc bỏ phiếu sang năm. Theo nhà phân tích, kế hoạch chống tội phạm của Tổng thống Calderon quá mơ hồ đối với nhiều người. “Do kế hoạch không rõ ràng, nên các cử tri sẽ phản đối kế hoạch và trao cơ hội cho PRI”.

 

Phan Anh

Theo Reuters