1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần đầu vượt Mỹ về số ca tử vong mới, Brazil đối mặt “tuần đen tối”

(Dân trí) - Brazil - vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, lần đầu ghi nhận số ca tử vong mới vì Covid-19 cao hơn Mỹ - quốc gia có nhiều ca bệnh nhất toàn cầu. Brazil bị cho đang đối mặt với “tuần lễ đen tối” vì dịch.

Lần đầu vượt Mỹ về số ca tử vong mới, Brazil đối mặt “tuần đen tối” - 1

Nhân viên mai táng khiêng quan tài của một nạn nhân Covid-19 trong tang lễ của bà ở Rio de Janeiro, Brazil (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, số ca tử vong mới vì Covid-19 của Brazil đã lần đầu tiên cao hơn con số của Mỹ. Nếu vùng dịch lớn thứ 2 có thêm 807 người chết vì dịch theo số liệu mới nhất thì, tại Mỹ, con số này là 620.

Tổng cộng, Brazil đang ghi nhận 374.898 ca Covid-19 và 23.473 người chết, trong khi, Mỹ có 1,637 triệu ca bệnh và khoảng 98.000 người tử vong.

Tuy nhiên, giới chuyên gia trước đó cảnh báo con số ở Brazil có thể không phản ánh đầy đủ quy mô của dịch vì số lượng xét nghiệm vẫn khá thấp. Mặc dù vậy, Brazil được cho là đang tiếp tục đối diện với một “tuần lễ đen tối” khi số ca bệnh được dự đoán sẽ tăng lên hàng nghìn mỗi ngày, trong khi Tổng thống Jair Bolsonaro đang có cách tiếp cận khác lạ với dịch bệnh.

Brazil trở thành ổ dịch "nóng"

Cuối tuần qua, khi Brazil vượt qua Nga thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, ông Bolsonaro cùng với đội ngũ an ninh quyết định xuống đường phố Brasilia ăn bánh mì kẹp trước phản ứng bất bình của một số người dân. Nhiều người đã hô vang những từ phản đối ông Bolsonaro, trong khi số khác đứng trên ban công ở gần quầy bánh mì để gõ nồi và chảo bày tỏ sự không đồng tình.

Trước đó, ông Bolsonaro nhiều lần gọi Covid-19 là “cúm nhẹ” và thường xuyên coi nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Hai bộ trưởng y tế đã rời nội các của ông trong chưa đầy một tháng vì bất đồng quan điểm với cách chống dịch với tổng thống.

Tuy nhiên, điều mà ông Bolsonaro quan tâm nhất lúc này là lo ngại nền kinh tế Brazil sẽ sụp đổ vì các lệnh phong tỏa. Chính vì vậy, ông quyết liệt phản đối lệnh hạn chế đi lại, giãn cách xã hội mà các thống đốc, thị trưởng địa phương ban hành.

Sự chia rẽ sâu sắc về mặt quan điểm chống dịch được cho đã khiến Brazil không có một chiến lược đồng nhất ứng phó với Covid-19.

Thị trưởng Manaus Virgilio Neto hồi cuối tuần qua cáo buộc ông Bolsonaro phải chịu trách nhiệm vì số ca tử vong vì dịch ở Brazil và kêu gọi tổng thống từ chức.

“Hãy yên lặng, ở nhà và từ chức đi”, ông Neto nói.

Manaus, thành phố 2 triệu dân, đã bị Covid-19 tàn phá nghiêm trọng khi có 13.000 ca bệnh và 1.182 người chết vì dịch.

Sự bùng phát ở Brazil là một phần trong xu hướng chung trên khắp Nam Mỹ - "điểm nóng" mới về dịch bệnh. Một số quốc gia ở khu vực này bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt mỗi ngày như Peru, Chile...

Đức Hoàng

Video: ABC News