1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ lần đầu diệt mục tiêu trong thực chiến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổ hợp phòng không THAAD do Mỹ sản xuất được cho đã lần đầu tiên hạ gục mục tiêu trong thực chiến tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ lần đầu diệt mục tiêu trong thực chiến - 1

Hệ thống THAAD (Ảnh: Reuters).

Defense News dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ sản xuất đã hạ gục một tên lửa đạn đạo hồi đầu tuần, đánh dấu lần đầu tiên THAAD đánh chặn mục tiêu trong thực chiến.

Theo các nguồn tin, UAE đã sử dụng khẩu đội THAAD để đánh chặn tên lửa của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào "các cơ sở nhạy cảm của UAE".

Vụ tấn công ngày 17/1 của Houthi đã làm 3 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Houthi đã kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Hệ thống THAAD của UAE dường như đã đánh chặn một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung của Houthi.

Theo Defense News, tên lửa Houthi dường như nhằm vào một cơ sở dầu mỏ gần căn cứ không quân Al Dhafra, nơi có lực lượng UAE, Mỹ và Pháp đồn trú.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận rằng có "một mối đe dọa tiềm tàng" đã xảy ra, và nguồn tin cho biết, các quân nhân Mỹ tại Al Dhafra buộc phải trú ẩn trong boongke khoảng 30 phút và mặc đồ bảo hộ trong 24h sau đó.

Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef Al Otaiba cho biết, một số mục tiêu bị hạ gục, một số không bị.

THAAD là một hệ thống phòng thủ do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn chuẩn bị lao xuống mặt đất bằng sự va chạm động năng theo nguyên tắc "truy đuổi và tiêu diệt".

THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 radar X-band và hệ thống kiểm soát, có thể đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung với tầm bắn lên tới 3.000 km ở độ cao 40-150 km, có khả năng chống lại các mối đe dọa trên toàn cầu. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng thủ uy lực nhất thế giới.

UAE là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua THAAD của Mỹ, với hợp đồng ban đầu trị giá 1,1 tỷ USD gồm 48 tên lửa, 9 phương tiện vận chuyển- lắp dựng-phóng (TEL), và hai radar. UAE nhận được tên lửa đánh chặn THAAD đầu tiên vào năm 2015.

Yemen đang trải qua cuộc nội chiến dai dẳng giữa lực lượng Houthi thân Iran và lực lượng chính phủ thân Ả rập Xê út. Xung đột đã dẫn tới hàng chục nghìn người chết và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới, theo Liên Hợp Quốc.

Mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột. Trong khi đó, lực lượng liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu, bao gồm cả UAE cũng đã tới Yemen tham chiến năm 2015, sau lời kêu gọi hỗ trợ quân sự từ Tổng thống Yemen Abdrabbuh Mansur Hadi sau khi ông bị Houthi phế truất.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ

Theo www.thedrive.com