1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kyodo: Tổng thống Trump nói Nhật Bản nên bắn hạ tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng Nhật Bản lẽ ra nên bắn hạ các tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ nước này trước khi chúng rơi xuống Thái Bình Dương, Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết.

Tổng thống Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: TNS)
Tổng thống Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: TNS)

Hãng tin Kyodo hôm nay 5/11 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Donald Trump từng nói rằng Nhật Bản lẽ ra nên bắn hạ các tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ nước này trước khi chúng rơi xuống Thái Bình Dương, bất chấp những khó khăn và nguy cơ tiềm ẩn nếu Tokyo thực sự làm vậy.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra hoài nghi về quyết định không bắn tên lửa Triều Tiên của Nhật Bản khi ông gặp mặt hoặc trò chuyện qua điện thoại với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong những tháng gần đây để thảo luận về cách thức đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Các nguồn tin nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ không hiểu tại sao Nhật Bản không bắn hạ các tên lửa này.

Triều Tiên ngày 29/8 và 15/9 đã phóng thử 2 tên lửa đạn đạo bay qua khu vực Hokkaido của Nhật Bản trước khi các tên lửa này rơi xuống Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã không tìm cách đánh chặn các tên lửa này.

Chính phủ Nhật Bản cho biết SDF đã theo dõi các tên lửa Triều Tiên từ khi chúng rời bệ phóng và phán đoán rằng các tên lửa này sẽ không rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. Theo Japan Times, Nhật Bản sẽ rất khó bắn hạ tên lửa Triều Tiên khi chúng đang bay ở độ cao và với tốc độ như vậy. Ngoài ra, nếu Nhật Bản đánh chặn thất bại, nước này sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối, trong khi điều đó sẽ càng hối thúc Triều Tiên phóng thêm tên lửa mới.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị đặt chân tới Nhật Bản và bắt đầu chuyến công du qua 5 nước châu Á. Mối đe dọa từ Triều Tiên dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày mai 6/11.

Thành Đạt

Theo Kyodo