Ukraine xin lỗi Hy Lạp vì vũ khí mang thuốc nổ xâm nhập vùng biển
(Dân trí) - Trước đó, Hy Lạp, một thành viên NATO, đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Ukraine vì xuồng không người lái (USV) của Kiev đi vào vùng biển nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi (Ảnh: AFP).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi đã gửi lời xin lỗi tới Hy Lạp liên quan đến chiếc xuồng không người lái được phát hiện gần đảo Lefkada của nước này. Theo bài đăng của ông trên nền tảng X, sự việc xảy ra là hệ quả phát sinh từ cuộc xung đột với Nga.
Ông Tykhyi nhấn mạnh rằng sau sự cố liên quan đến xuồng không người lái, phía Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với Hy Lạp và người dân Hy Lạp vì sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Ông cho biết Kiev đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị với Athens.
Người phát ngôn cũng nói thêm rằng, thách thức hiện nay đối với an ninh quốc tế và khu vực, đặc biệt là an ninh hàng hải, là mối quan tâm chung của cả Hy Lạp và Ukraine.
Kiev tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải dân sự. Ukraine cũng bày tỏ mong muốn ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.
“Về vấn đề này, phía Ukraine gửi lời xin lỗi về sự cố, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là kết quả của những hoàn cảnh do cuộc xung đột đang diễn ra với Nga gây ra”, ông Heorhii Tykhyi viết.
Theo ông, phía Ukraine tin rằng sự việc này, cũng như các vụ việc tương tự ở những khu vực khác, cho thấy cuộc xung đột đã tạo ra mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia láng giềng thân thiện khác, bao gồm cả châu Âu và toàn thế giới.
“Ukraine vẫn cam kết, cùng với Hy Lạp, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước và phát triển đối thoại mang tính xây dựng trong mọi lĩnh vực cùng quan tâm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine kết luận.
Ngày 7/5, một ngư dân đã phát hiện một xuồng không người lái trong một hang ven biển gần đảo Lefkada, sau đó kéo nó vào cảng. Chiếc xuồng nhanh chóng được chuyển tới một căn cứ hải quân, nơi các chuyên gia đã phá hủy số chất nổ mà nó mang theo.
Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias tuyên bố rằng chiếc xuồng không người lái ngoài khơi nước này đã tạo ra mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải. Ông cũng yêu cầu Ukraine đưa ra lời xin lỗi chính thức đối với Hy Lạp liên quan đến sự cố này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hy Lạp Lana Zochiou ngày 3/6 cho biết các quan chức nước này đã trực tiếp nêu vấn đề với phía Ukraine và các đối tác quốc tế sau vụ việc mà Athens cho rằng đã “đe dọa nghiêm trọng hoạt động hàng hải”.
Trong các công hàm phản đối, Hy Lạp cho rằng sự hiện diện của phương tiện này đã gây nguy hiểm cho giao thông hàng hải và có thể dẫn đến thương vong dân sự hoặc gây thiệt hại môi trường.
Athens cũng cảnh báo rằng việc mở rộng các hoạt động quân sự sang Địa Trung Hải, khu vực mà họ mô tả là “cách rất xa tiền tuyến thực tế của cuộc chiến”, có thể làm suy yếu an ninh quốc gia của Hy Lạp và gây tổn hại cho nền kinh tế nước này.
Trong khi tái khẳng định Ukraine có quyền tự vệ, Hy Lạp nhấn mạnh rằng quyền đó “không thể biện minh cho những hành động như vậy”.





