1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho vũ khí Ukraine nổ tung trong trận tập kích của pháo binh Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Pháo binh của lực lượng Nga đã phá hủy một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk.

Theo trang tin quân sự Avia Pro, pháo binh Nga đã tiến hành cuộc tấn công mạnh vào một trong những kho đạn lớn nhất của quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansky.

Cuộc tấn công do đơn vị pháo binh của Quân khu phía Tây Nga thực hiện. Theo các nguồn tin, đơn vị tấn công của Nga đã thể hiện kỹ thuật tác chiến cao nhất.

Kho vũ khí Ukraine nổ tung trong trận tập kích của pháo binh Nga - 1

Kho vũ khí Ukraine nổ tung trong trận tập kích của Nga ở Kupyansk (Ảnh: Avia Pro).

Đoạn video được công bố hôm 18/5 cho thấy trận tập kích của Nga đã phá hủy một kho chứa trong một khu công nghiệp, nơi cũng đặt các trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Tình báo Nga đã kịp thời xác định mục tiêu và cung cấp tọa độ cho đơn vị pháo binh để thực hiện cuộc tấn công chính xác.

Theo các nhân chứng, sau trận tập kích của Nga, kho chứa của Ukraine đã nổ tung.

Đây không phải kho vũ khí đầu tiên của quân đội Ukraine bị phá hủy trong thời gian gần đây. Một số thông tin cho rằng phía Ukraine đang chuẩn bị các kho chứa như vậy cho chiến dịch phản công sắp tới.

Các lực lượng vũ trang Nga cũng tấn công một kho đạn lớn của Ukraine ở Nikolaev hôm 18/5.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác vào một kho đạn lớn ở khu vực thuộc xí nghiệp sửa chữa tàu ở Nikolaev.

Nga tấn công kho đạn lớn của Ukraine ở Nikolaev (Nguồn: Avia Pro).

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận kho đạn của Ukraine đã bị phá hủy và Nga đã đạt được mục tiêu đề ra. Cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao, giúp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra đối với cơ sở hạ tầng.

Vào đêm 17/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng quân sự nước này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên biển và trên không nhằm vào các kho vũ khí và thiết bị quy mô lớn do nước ngoài sản xuất cũng như kho dự trữ của Ukraine. Nga tuyên bố các cuộc không kích đã phá hủy đáng kể kho dự trữ vũ khí và đạn dược của quân đội Ukraine, đồng thời ngăn chặn bước tiến của lực lượng dự bị Ukraine tới các khu vực giao tranh. 

Trong ngày 18/5, lực lượng biên phòng Nga cũng tuyên bố phá hủy một trạm quan sát của lực lượng vũ trang Ukraine.

Đơn vị biên phòng Nga, hoạt động ở vùng Belgorod, đã phá hủy một trạm quan sát của lực lượng vũ trang Ukraine ở làng Ryasne, vùng Sumy của Ukraine. Cuộc tấn công được thực hiện bằng phát bắn chính xác từ tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot.

Khu vực này được cho là nơi Ukraine đặt các hệ thống tác chiến điện tử. Đây có thể là một trong những lý do khiến Nga nhắm mục tiêu vào khu vực này và tìm cách phá hủy.

Nga phá hủy trạm quan sát của Ukraine (Nguồn: Avia Pro).

Tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot là vũ khí có độ chính xác cao được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu của đối phương ở khoảng cách lên tới 2,5km. Nó có khả năng tấn công không chỉ các mục tiêu trên mặt đất mà cả trực thăng bay ở tốc độ thấp.

Theo Avia Pro