1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thả bom thông minh, phá hủy tổ hợp tên lửa "Ngón tay thần chết" Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 của Nga tại khu vực Lugansk.

Ukraine thả bom thông minh, phá hủy tổ hợp tên lửa Ngón tay thần chết Nga - 1

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 của Nga bị phát hiện tại Lugansk (Ảnh: Ukraine Weapons Tracker).

Những hình ảnh được đăng tải bởi trang Ukraine Weapons Tracker hôm 16/5 cho thấy, một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 của quân đội Nga đã bị phá hủy bởi hỏa lực Ukraine tại khu vực Popasna thuộc vùng ly khai Lugansk.

Theo một số nguồn tin, quân đội Ukraine đã phát hiện ra vị trí của tổ hợp Buk-M1, sau đó tiến hành tập kích bằng một quả bom thông minh GLSDB phóng từ pháo phản lực phóng loạt.

Ukraine thả bom thông minh, phá hủy tổ hợp tên lửa Ngón tay thần chết Nga - 2

Vụ nổ dữ dội sau khi bom thông minh GLSDB của Ukraine đánh trúng tổ hợp Buk-M1 (Ảnh: Ukraine Weapons Tracker).

Bom GLSDB là một loại bom đường kính nhỏ được phát triển bởi tập đoàn Boeing của Mỹ và Saab của Thụy Điển. Được mệnh danh là một vũ khí "lai", bom GLSDB được tạo nên từ một sự kết hợp độc đáo giữa bom truyền thống và pháo phản lực phóng loạt.

GLSDB gồm 2 thành phần chính, trong đó, đóng vai trò đầu đạn là loại bom đường kính nhỏ GBU-39 được lắp trong một quả rocket M26 để phóng từ trên bộ. Với chiều dài 3,9m, đường kính 0,24m và nặng khoảng 272 kg, loại bom này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 130km.

Khi được động cơ đưa lên đủ độ cao và đạt tốc độ cần thiết, đôi cánh được gấp gọn sẽ mở ra và cho phép GLSDB lượn tới mục tiêu nhờ đầu dò laser bán chủ động. Ngoài ra, với trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, bom GLSDB có thể vượt qua các hệ thống gây nhiễu và chế áp điện tử của đối phương. Loại vũ khí này cũng có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết.

Ukraine thả bom thông minh, phá hủy tổ hợp tên lửa Ngón tay thần chết Nga - 3

Bom GLSDB được Mỹ viện trợ cho quân đội Ukraine (Ảnh: Saab).

Vào cuối tháng 1, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận nước này đã gửi bom thông minh GLSDB cho Ukraine trong gói viện trợ vũ khí tầm xa trị giá 2,2 tỷ USD.

Về phần tên lửa phòng không Buk-M1, đây là một trong những loại tên lửa đất đối không tầm trung tự hành phổ biến nhất thế giới hiện này. Được thiết kế bởi các kỹ sư Liên Xô, tên lửa Buk-M1 được đưa vào sử dụng từ năm 1979 với nhiệm vụ chính là tiêu diệt các tên lửa hành trình, các loại bom chính xác, máy bay trực thăng và cánh cố định, và máy bay không người lái của đối phương.

Sở hữu 4 tên lửa với hình dáng như những ngón tay và uy lực khủng khiếp, tổ hợp Buk-M1 thường được biết đến với biệt danh "Ngón tay thần chết". Hiện tại, quân đội Nga còn sở hữu một lượng khá lớn các tổ hợp tên lửa phòng không tự hành Buk-M1 trong biên chế và loại vũ khí này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ các mục tiêu quân sự của Moscow trước sự tấn công của máy bay không người lái và tên lửa Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Theo Ukraine Weapons Tracker