1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kenya oanh kích nhóm phiến quân gây ra vụ thảm sát trường học

(Dân trí) - Không quân Kenya đã ném bom 2 cơ sở của nhóm phiến quân al-Shabaab tại quốc gia láng giềng Somalia trong chiến dịch quân sự lớn đầu tiên nhằm đáp trả vụ thảm sát nhằm vào một trường đại học của Kenya hồi tuần trước, làm 148 người chết.

Nhóm al-Shabab tuyên bố đang chiến tranh với Kenya (Ảnh:
Nhóm al-Shabab tuyên bố đang chiến tranh với Kenya (Ảnh: AP)
 
Theo BBC, các máy bay chiến đấu của Kenya đã oanh kích 2 trại tại khu vực Gedo gần biên giới, được al-Shabab sử dụng để vào Kenya. Hiện chưa rõ các cuộc không kích gây thiệt hại ra sao.

Một nguồn tin quân sự của Kenya cho biết: “Chúng tôi tấn công 2 địa điểm vì theo thông tin chúng tôi có được, al-Shabaab đã xuất phát từ đó để tấn công Kenya”.

Đây là sự đáp trả quân sự đầu tiên của Kenya nhằm vào nhóm al-Shabab, có thành trì tại Somalia, sau vụ tấn công hồi tuần trước.

Các tay súng của al-Shabaab, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã sát hại 148 người khi chúng tấn công trường Cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở thị trấn Garissa, đông bắc Kenya hôm 2/4.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã cam kết đáp trả vụ tấn công “theo cách nghiêm khắc nhất có thể”.

Kenya đã cố gắng ngăn chặn các phiến quân al-Shabaab và vũ khí tràn qua biên giới kéo dài giữa nước này và Somalia.

Al-Shabaab đã gây ra nhiều vụ tấn công tại Kenya, làm hơn 400 người chết kể từ tháng 4/2013.

An Bình
Theo BBC