1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kế hoạch táo bạo của Nga: Xây dựng đội quân robot chiến đấu khổng lồ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát nhận định, Nga đang tăng tốc chế tạo một lực lượng robot có khả năng tác chiến trên mặt đất, trên không và dưới nước, hứa hẹn mang lại ưu thế chiến thuật trong tương lai.

Kế hoạch táo bạo của Nga: Xây dựng đội quân robot chiến đấu khổng lồ - 1

Robot chiến đấu Uran-9 (Ảnh: RBTH).

Theo chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, tổng biên tập tạp chí Arsenal of the Fatherland, Nga là một trong những nền quân sự trên thế giới sở hữu hệ thống thiết bị và máy bay không người lái đông đảo nhất và xu hướng này ngày càng gia tăng.

Nga hiện sở hữu hàng chục loại robot chiến đấu trên bờ, trên không, dưới nước với các mức độ sẵn sàng tác chiến khác nhau và chúng từng góp mặt trong các cuộc thử nghiệm cũng như diễn tập quân sự trong thời gian qua.

Ông Murakhovsky cho rằng, Nga có thể chưa nhanh bằng một số nước về công nghệ máy bay không người lái (UAV), nhưng về robot mặt đất và trên biển, họ sở hữu chương trình phát triển mở rộng nhất với lực lượng hùng hậu nhất.

Phô diễn uy lực

Kế hoạch táo bạo của Nga: Xây dựng đội quân robot chiến đấu khổng lồ - 2

Máy bay không người lái Forpost (Ảnh: RBTH).

Hồi tháng 9, Nga và đồng minh chiến lược Belarus tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2021 nhằm thể hiện sự tiến bộ và phát triển về cả công nghệ lẫn chiến thuật. Tại đây, Nga giới thiệu tới công chúng phương tiện bộ binh BM-19 với mô-đun chiến đấu Epoch, và UAV Lastochka.

Tuy nhiên, một trong những vũ khí nổi bật nhất trong cuộc tập trận là dàn robot trên không và trên mặt đất mà họ mang tới. Trong giai đoạn chính của Zapad, đội quân gồm UAV Forpost, Lastochka, Inokhodets cùng 2 robot chiến đấu Uran-9 và Nerekhta thay nhau dội mưa hỏa lực vào mục tiêu giả lập. Vài ngày sau, các robot Platform-M được trang bị súng máy và súng phóng lựu cũng xuất hiện trên thao trường.

Zapad-2021 là lần đầu tiên Nga thử nghiệm triển khai các robot mặt đất thành các đội hình giống con người. Kết hợp cùng với đơn vị súng trường cơ giới, những robot Uran-9 và Nerekhtas đã tấn công ồ ạt và tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau. Robot Uran đã bắn tên lửa dẫn đường vào các xe bọc thép của đối phương. Các robot cũng làm nhiệm vụ bọc lót cho các quân nhân trước hỏa lực của đối phương.

Uran-9 hiện là robot lớn nhất của Nga. Nó được trang bị pháo tự động 30 mm, tên lửa dẫn đường chống tăng Ataka và súng phun lửa Shmel. Nó nặng tới 12 tấn, nhẹ hơn một chút so với xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Kế hoạch tham vọng

Kế hoạch táo bạo của Nga: Xây dựng đội quân robot chiến đấu khổng lồ - 3

Robot Uran-9 tham gia tập trận (Ảnh: RBTH).

Ngoài ra, Nga cũng đang phát triển hàng loạt UAV uy lực khác như Altius, Okhotnik, Sirius, Karnivora, trực thăng không người lái Platforma.

Trong tương lai, Nga hướng tới phát triển các robot mặt đất mang vũ khí như xe chiến đấu tự động Sturm, Soratnik, robot Marker và có thể là cả xe tăng không người lái Armata.

Theo chuyên gia Murakhovsky, đội robot chiến đấu của Nga ngày nay có khả năng hoạt động trong mọi lĩnh vực từ trinh sát, xử lý bom mìn, cho tới hỗ trợ hiệp đồng tác chiến với các phương tiện chiến đấu khác.

"Về tầm hoạt động, Nga có mọi thứ, từ những robot hình cầu thu nhỏ có thể phóng đi bằng tay trên mặt đất, đến các tổ hợp hạng nặng như Sturm trên nền tảng xe tăng. Và xét về mức độ đa dạng về tải trọng, các robot của Nga, dù chiến đấu hay do thám, đều đang rất phát triển", ông nói thêm.

Kế hoạch táo bạo của Nga: Xây dựng đội quân robot chiến đấu khổng lồ - 4

UAV Orion của Nga (Ảnh: RBTH).

Ngoài ra, Nga còn có tham vọng tăng cường tự động hóa các loại vũ khí và thiết bị thông thường do con người vận hành. Ví dụ, Nga phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trên máy bay Su-57, hay còn gọi là phi công ảo, với mục tiêu có thể cho phép nó thực hiện hầu hết các nhiệm vụ mà không cần phi công người thật trong buồng lái. Ngay cả những chiếc xe tăng kiểu cũ cũng được tự động hóa và điều khiển từ xa.

Ngoài nỗ lực robot hóa khí tài quân sự, Nga cũng đang phát triển hệ thống trinh sát và tấn công thống nhất với mục tiêu kết hợp toàn bộ các khí tài hoạt động trong chiến đấu - có thể là máy bay và UAV, phương tiện chiến đấu, robot trên mặt đất hoặc vệ tinh trong không gian - thành một hệ thống liên lạc duy nhất

Nga đặt ra mục tiêu rõ ràng về việc phát triển robot, nhằm triển khai chúng tới bảo vệ quân đội, thực hiện các nhiệm vụ như tấn công vũ bão vào vị trí đối phương. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể độc lập tác chiến mà không cần con người, giúp giảm tối đa thiệt hại về nhân lực trong tương lai. 

Uy lực robot chiến đấu hạng nặng Uran-9 của Nga