1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kamala Harris - nữ Phó Tổng thống đặc biệt của nước Mỹ

Thanh Thành

(Dân trí) - Sau khi nữ chính trị gia, luật sư Kamala Harris giành chiến thắng bầu cử trong liên danh với ông Joe Biden hồi năm ngoái, tên tuổi của bà gắn với những dấu mốc đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Kamala Harris - nữ Phó Tổng thống đặc biệt của nước Mỹ - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: Getty).

"Mặc dù tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này, nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng", bà Kamala Harris từng nhấn mạnh trong một bài phát biểu hồi tháng 11/2020 sau khi liên danh tranh cử Joe Biden - Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Với lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021, nữ cựu Thượng nghị sĩ bang California đã làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ.

Bà Harris, sinh ngày 20/10/1964 với tên đầy đủ là Kamala Devi Harris, là con của những người nhập cư đến Mỹ. Mẹ bà, Shyamala Gopalan Harris, là người nhập cư từ Ấn Độ. Còn cha bà, ông Donald Haris, là một giáo sư kinh tế người Mỹ gốc Jamaica.

Bà Harris lớn lên với sự ảnh hưởng sâu sắc của người mẹ gốc Ấn và nền tảng tư duy từ cha mình. Trong suốt quá trình tranh cử, bà Harris thường xuyên đề cập đến việc các hoạt động đấu tranh vì nhân quyền của cha mẹ đã ảnh hưởng tới bà như thế nào.

Nữ chính trị gia Mỹ luôn bày tỏ tình cảm dành cho mẹ, người đã dặn dò bà tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Bà luôn ghi nhớ lời của mẹ: "Kamala, con có thể trở thành người đầu tiên trong nhiều việc, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng con không phải là người cuối cùng".

Sau khi tốt nghiệp Đại học Howard năm 1986 và Đại học Luật Hastings thuộc Viện Đại học California vào năm 1989, bà Harris làm việc tại văn phòng công tố quận Alameda với vị trí trợ lý luật sư. Từ đây, bà đã bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chính trị.

Bà Harris đã phục vụ trong nhiều vị trí công khác nhau tại California. Bà là một trong những nhân vật chính trị nổi bật tại bang này và cũng là một trong những thành viên được yêu thích của đảng Dân chủ trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Trong suốt sự nghiệp chính trị, bà Harris đã phá vỡ những rào cản để làm nên lịch sử như: chưởng lý da màu đầu tiên của hạt San Francisco, tổng chưởng lý da màu đầu tiên của bang California, người phụ nữ Mỹ gốc Phi thứ hai và gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ. 

Bà Harris từng là một trong những chính trị gia của đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2020 và gây tiếng vang trong giai đoạn đầu của cuộc bầu cử sơ bộ tìm ứng viên đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 cùng năm. Bà đã tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp với các ứng viên tổng đảng Dân chủ, trong đó có ông Joe Biden, trước khi tuyên bố rút lui vào tháng 12/2019. 

Tháng 8/2020, bà Harris được ứng viên tổng thống đảng Dân chủ khi đó là ông Joe Biden chọn làm liên danh tranh cử. Trải qua chiến dịch tranh cử quyết liệt và cuộc bầu cử kịch tính, liên danh tranh cử Biden - Harris đã giành chiến thắng và bà Harris tiếp tục có thêm những cái "nhất" khác như người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ.

Đài CNN thậm chí đặt cho bà Harris một danh xưng đầy kiêu hãnh: "Người phá vỡ mọi rào cản".

"Đó là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới"

Giống bất kỳ phụ nữ nào theo đuổi sự nghiệp chính trị, bà Harris phải cân bằng cuộc sống cá nhân và lịch làm việc dày đặc. Nói về bí quyết để duy trì sự tập trung và năng lượng bất chấp lịch trình làm việc mệt mỏi, bà Harris từng chia sẻ với cựu Tổng thống Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn đăng trên Twitter hồi tháng 9/2020: "Tôi tập thể dục mỗi sáng, bất kể ngủ sớm hay muộn. Đó là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới".

Tập thể dục cũng là cách giúp bà tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn với Lenny Letter vào năm 2015, bà nói: "Tập thể dục buổi sáng giúp máu lưu thông".

Nấu ăn cũng là cách giúp bà Harris thư giãn.

"Tôi có thể 6 lần lên máy bay trong một tuần nhưng điều khiến tôi cảm thấy bình thường là làm bữa tối cho gia đình vào Chủ nhật", bà từng nói với trang The Cut. "Nếu tôi đang nấu ăn, tôi cảm thấy đang kiểm soát được cuộc sống của mình". 

Bà Harris kết hôn với ông Douglas Emhoff, hiện là một luật sư nổi tiếng, vào năm 2014. Cặp đôi không có con chung, nhưng ông Emhoff có 2 con từ cuộc hôn nhân trước đó.

Vào những lúc nghỉ ngơi trong ngày, bà cho biết thích trò chuyện qua video với các thành viên trong gia đình. Bà Harris được hai con riêng của chồng yêu mến. Cả hai luôn gọi bà là "Momala", kết hợp giữa tên Kamala và từ "Mom" (mẹ) vì chúng không thích dùng hai chữ "mẹ kế".

"Giữ mối quan hệ thân thiết với những người trẻ và cảm nhận thế giới qua con mắt của chúng", bà từng nói.