1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ tới Singapore, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

Thanh Thành

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 22/8 đã đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ tới Singapore, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến căn cứ không quân Paya Lebar, Singapore vào ngày 22/8 trên chuyên cơ Không lực Hai (Ảnh: Straits Times).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Phó Tổng thống Kamala Harris ngoài châu Mỹ kể từ khi bà tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1.

Theo báo Straits Times, Phó Tổng thống Mỹ đã đến Căn cứ Không quân Paya Lebar, Singapore trên chuyên cơ Không lực Hai vào 10h50 sáng nay giờ địa phương.

Chào đón Phó Tổng thống Mỹ tại sân bay là Ngoại trưởng nước chủ nhà Vivian Balakrishnan. Tháp tùng bà có 20 nhân viên và nhân viên an ninh. Tất cả đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung xác nhận, bà Kamala sẽ được xét nghiệm thường xuyên và theo một lộ trình được kiểm soát để đảm bảo chuyến thăm diễn ra an toàn.

Phó Tổng thống Mỹ tới Singapore, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á - 2

Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan và các quan chức Singapore chào đón bà Harris (Ảnh: Straits Times).

Theo Nhà Trắng, nữ lãnh đạo 56 tuổi dự kiến sẽ đưa ra các cam kết chính thức của Mỹ trong cuộc gặp với Tổng thống Halimah Yacob vào ngày 23/8. Sau đó, bà có cuộc gặp gỡ và họp báo chung với Thủ tướng Lý Hiển Long.

Bà Harris cũng sẽ đến thăm Căn cứ Hải quân Changi và tàu USS Tulsa của Mỹ, vốn đang neo tại cảng Singapore để tham gia một cuộc tập trận đa phương.

Vào ngày 24/8, bà Harris sẽ có bài phát biểu chính sách và tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn với cộng đồng doanh nghiệp tại Singapore. Bộ trưởng Thương mại Singapore Gan Kim Yong cũng sẽ tham gia cuộc thảo luận này.

Chuyến công du Đông Nam Á của bà Harris diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm đến khu vực này vào hồi tháng 7.

Bà Harris sẽ lưu lại tại Singapore cho đến chiều 24/8. Sau đó, bà sẽ tiếp tục chuyến công du với điểm đến tiếp theo là Việt Nam, trước khi lên đường về nước vào ngày 26/8.