1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Italy thiệt hại nặng nề sau trận lụt lịch sử, 14 người thiệt mạng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau trận lụt lớn nhất trong vòng 100 năm tại Italy.

Italy thiệt hại nặng nề sau trận lụt lịch sử, 14 người thiệt mạng - 1
Khu vực Emilia - Romagna của Italy chìm trong biển nước trong trận lụt lịch sử (Ảnh: Getty).

Một trận lũ lụt với quy mô rất lớn đã xảy ra tại khu vực miền Bắc Italy. Đây được xem là trận lụt lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây tại đất nước Nam Âu. Theo ước tính từ nhà chức trách, trận lụt lịch sử này đã khiến 36.000 người phải đi sơ tán, cùng với đó là ít nhất 14 người đã thiệt mạng.

Những người còn đang mắc kẹt tại các vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt hiện đang phải sống trong cảnh mất điện và nước sạch.

Italy thiệt hại nặng nề sau trận lụt lịch sử, 14 người thiệt mạng - 2
Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm (Ảnh: AP).

Trước đó, từ giữa tháng 5, 2 đợt mưa, diễn ra cách nhau 15 ngày, đã đổ xuống vùng Emilia - Romagna với lượng nước mưa bằng mức trung bình của cả năm. Mưa lớn đã làm trôi đất lớp đất bề mặt và phá hủy các vườn cây ăn quả, vườn nho và diện tích canh tác đã sẵn sàng để thu hoạch. Hàng nghìn trang trại vẫn chìm trong biển nước, vô số gia súc bị chết đuối hoặc có nguy cơ bị chết đói, trong lúc mưa vẫn tiếp diễn. Ước tính, thiệt hại của trận lụt này có thể lên tới hàng tỷ USD.

Italy thiệt hại nặng nề sau trận lụt lịch sử, 14 người thiệt mạng - 3
36.000 người đã buộc phải đi sơ tán do mưa lớn nhấn chìm nhà cửa tại miền Bắc Italy (Ảnh: Getty).

Do ảnh hưởng của lũ lụt, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã phải sớm rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản để trở về nước.

"Đây là một thảm kịch nhưng chúng ta luôn có thể phục hồi mạnh mẽ sau các khủng hoảng", bà Meloni chia sẻ tại thành phố Ravenna, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt.

Theo CNBC