1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày, 2.036 người nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Số ca tử vong vì virus corona tại Italia hôm qua lên 52, tăng 18 so với ngày trước đó, đánh dấu ngày quốc gia châu Âu ghi nhận nhiều người chết nhất vì dịch bệnh kể từ khi dịch bùng phát.

 
Italia ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày, 2.036 người nhiễm Covid-19 - 1

Du khách đeo khẩu trang tại một nhà thờ ở Milan (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, tính đến hết ngày 2/3, số ca tử vong vì virus corona chủng mới ở Italia lên tới 52, tăng 18 so với ngày trước. Tổng số ca mang mầm bệnh ở Italia đã vượt mốc 2.000.

Theo Reuters, số ca tử vong trong ngày hôm qua là nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát 10 ngày trước đó ở khu vực Lombardy và Veneto ở phía bắc. Lombardy, nằm gần thủ phủ tài chính Milan của Italia, hiện ghi nhận 38 ca tử vong, nhiều nhất cả nước.

Tổng cộng, có 2.036 người đã dương tính với virus corona chủng mới ở Italia, tăng hơn 340 ca so với con số 1.694 của ngày hôm trước. Có 149 người đã được chữa trị khỏi.

Tổng cộng, Italia đã xét nghiệm cho 23.345 người tính đến thời điểm này. Italia hiện là quốc gia có nhiều ca nhiễm virus corona chủng mới nhất tại châu Âu. 

Chính quyền Lombardy khuyến khích công dân trên 65 tuổi ở nhà do dữ liệu thống kê cho thấy đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất vì bệnh truyền nhiễm ở Italia.

“Toàn bộ người tử vong ở Lombardy đều trên 65 tuổi với bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh tim mạch”, quan chức hội đồng phúc lợi địa phương Giulio Gallera cho hay.  

Ngày 2/3, chính quyền Lombardy thông báo rằng toàn bộ các quan chức chính phủ của vùng này sẽ được xét nghiệm sau khi một ủy viên hội đồng khu vực bị phát hiện dương tính với virus corona chủng mới. Thống đốc Lombardy Attilio Fontana đã tự cách ly tại nhà.

Bệnh dịch được xem đang gây ra gánh nặng cho nền kinh tế Italia khi các ngành từ sản xuất cho tới du lịch đều bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19.

Hiện một số trường học vẫn đóng cửa và các công ty khuyến khích công nhân viên làm việc tại nhà.

Bộ trưởng Kinh tế Italia Roberto Gualtieri cuối tuần qua thông báo rằng chính phủ sẽ phê duyệt 3,5 tỷ USD để hỗ trợ các công ty.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia