1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

21 người chết, 888 ca nhiễm virus corona tại Italia

(Dân trí) - Giới chức Italy xác nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này đã tăng vọt lên 888 người trong ngày 28/2. Tại Pháp, số ca nhiễm cũng tăng thêm 19 trường hợp.

 
21 người chết, 888 ca nhiễm virus corona tại Italia - 1

Một phụ nữ đeo khẩu trang khi tới thăm điểm du lịch ở Rome, Italy ngày 282. (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn lời một quan chức bảo vệ dân sự Italia cho biết, số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại nước này tăng lên 888 người vào ngày 28/2, trong khi một ngày trước đó con số này mới chỉ là 650 người.

Theo quan chức Italia, trong số 888 ca nhiễm trên, có 21 người đã tử vong và 46 người đã phục hồi. Ông làm rõ tuyên bố trước đó rằng, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Italia là 821 người, không bao gồm các trường hợp thiệt mạng hay phục hồi.

Giới chức Italia cho biết các nạn nhân tử vong do Covid-19 tại nước này đều là những người già từng gặp các vấn đề về sức khỏe.

Thống đốc vùng Lombardy, ông Attilio Fontana, cho biết tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Lodi, gần Milan, vào ngày 27/2 với số ca nhập viện tăng vọt.

“Không may là một tình huống khẩn cấp đã xảy ra tại Lodi trong đêm. Số ca nhập viện vào chiều qua tăng vọt với 51 người trong tình trạng nguy kịch, bao gồm 17 người được chăm sóc đặc biệt”, Thống đốc Fontana, người đang tự cách ly sau khi một thành viên trong đội ngũ làm việc của ông bị nhiễm Covid-19, nói với kênh La7 ngày 28/2.

Từ 3 ca nhiễm bệnh hôm 21/2, hiện Italia đã trở thành nơi bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất bên ngoài châu Á, chỉ sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Italia cũng là nước có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất tại châu Âu.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở vùng công nghiệp phía bắc của Italia - Lombardy, khu vực xung quanh Milan và vùng Veneto gần Venice. Hai "điểm nóng" bùng phát dịch tại Italia là Lombardy và Veneto vốn được coi là “động cơ tăng trưởng kinh tế” mang lại 1/3 GDP cho Italia.

Chính quyền Italia đã triển khai hàng loạt biện pháp để kiểm soát dịch corona. 11 thị trấn nằm ở vùng tâm dịch, với tổng cộng 55.000 dân sinh sống, đã bị phong tỏa.

Italia cũng đóng cửa hàng loạt trường học, đại học, các điểm du lịch nổi tiếng, nhiều doanh nghiệp cho nhân viên làm việc ở nhà. Tuy nhiên, giới chức Italia bác bỏ phương án đóng cửa biên giới, thay vào đó nỗ lực phối hợp với cơ quan y tế của các nước lân cận để đối phó dịch.

Số ca nhiễm tại Pháp tăng vọt

Trong những ngày gần đây, hàng loạt nước châu Âu gồm Áo, Croatia, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Sĩ, Georgia và Bắc Macedonia đều ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, trong đó có nhiều người từng tới Italia.

Giới chức Pháp ngày 28/2 xác nhận số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 19 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm tại Pháp là 57 người, trong khi số ca tử vong là 2 người.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran khuyến cáo người dân không nên bắt tay để tránh lây lan dịch.

“Virus đang lan rộng trên lãnh thổ của chúng ta. Tôi khuyến cáo rằng, từ bây giờ, mọi người không bắt tay nhau”, Bộ trưởng Veran nói với các phóng viên trong cuộc họp báo về dịch corona.

Ông Veran cũng kêu gọi người dân ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách tuân thủ hướng dẫn về an toàn của các nhà chức trách.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly thông báo trên Twitter rằng một số ca nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận tại căn cứ quân sự ở Creil, phía bắc thủ đô Paris.

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính phủ Pháp sẽ họp vào ngày 29/2 để thảo luận về cuộc khủng hoảng do dịch corona.

Thành Đạt

Tổng hợp