1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ít nhất 54 người bị "thiêu sống" khi xe bồn ở Haiti phát nổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Xe bồn tại Haiti hôm nay đã bị lật xuống đường, dẫn tới vụ nổ kinh hoàng. Một quan chức nước này cho biết đã tận mắt chứng kiến cảnh ít nhất 50-54 người bị "thiêu sống" trong vụ việc.

Ít nhất 54 người bị thiêu sống khi xe bồn ở Haiti phát nổ - 1

Hiện trường vụ nổ xe bồn ở Haiti (Ảnh: Twitter).

AFP dẫn lời Phó Thị trưởng thành phố Cap-Haitien, Haiti cho biết vụ tại nạn xảy ra vào sáng ngày 14/12 (giờ địa phương) khi một chiếc xe bồn phát nổ.

"Tôi tận mắt chứng kiến ở hiện trường 50-54 người bị thiêu sống. Không thể nhận dạng được họ", ông Almonor cho biết.

Quan chức trên nói rằng, khoảng 20 ngôi nhà trong khu vực bị hỏa hoạn vì vụ nổ. "Chúng tôi chưa thể đưa ra con số chi tiết các nạn nhân trong những căn nhà", ông Almonor nói.

Bệnh viện đại học Justinien ở gần đó chứng kiến cảnh bệnh nhân được đưa tới quá tải. "Chúng tôi không có đủ năng lực để chữa trị các bệnh nhân bị bỏng nặng. Chúng tôi e là không thể cứu được toàn bộ họ", một nữ y tá nói với AFP.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho hay, vụ nổ đã khiến "khoảng 40 người chết" và hàng chục người bị thương.

"Tôi đã rất buồn khi biết tin tức tồi tệ về vụ nổ xe bồn ở Cap-Haitien. Haiti sẽ thực hiện 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch", ông Henry nói. Quan chức này cho biết, các bệnh viện dã chiến sẽ được triển khai nhanh chóng để xử lý tình hình.

Lực lượng cứu hộ cho hay, quá trình giải cứu vẫn đang diễn ra và con số thương vong dự kiến tiếp tục sẽ tăng. 

Theo quan chức Almonor, tài xế xe bồn dường như bị mất kiểm soát khi cố gắng tránh một chiếc xe khác dẫn tới xe bồn bị lật. Nhiên liệu từ trong xe bồn tràn ra đường và những người xung quanh nhanh chóng chạy tới để lấy xăng. Nhiên liệu đang là mặt hàng thiếu hụt trầm trọng ở Haiti trong bối cảnh các nhóm tội phạm đang hoành hành ở thủ đô Port-au-Prince.

Quốc gia Caribê này chưa bao giờ sản xuất đủ điện để đáp ứng nhu cầu cả nước. Ngay cả ở những khu vực khá giả của thủ đô, hệ thống điện nhà nước Haiti điều hành cũng chỉ cung cấp tối đa vài giờ điện mỗi ngày.

Những người có điều kiện kinh tế buộc phải sử dụng các máy phát điện, nhưng chúng không có ích gì khi Haiti phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu do các băng nhóm chặn các giếng dầu của nước này ở thủ đô và vùng ngoại ô.