1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Israel không kích chỉ huy quân sự Hamas, 90 người Palestine thiệt mạng

CTV

(Dân trí) - Một cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu vực nhân đạo ở Gaza đã khiến ít nhất 90 người Palestine thiệt mạng hồi cuối tuần qua.

Israel không kích chỉ huy quân sự Hamas, 90 người Palestine thiệt mạng - 1

Người dân địa phương sau một cuộc tấn công nhằm vào khu vực Khan Younis, miền nam Gaza (Ảnh: Reuters).

Bộ Y tế tại Gaza cho biết, ít nhất 90 người Palestine thiệt mạng và 300 người bị thương trong vụ tấn công hôm 13/7  nhằm vào thủ lĩnh quân sự Hamas Mohammed Deif và một chỉ huy Lữ đoàn Khan Younis của Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, chưa rõ liệu Deif và một chỉ huy Hamas khác đã thiệt mạng hay chưa, và thề sẽ tiếp tục nhắm vào giới lãnh đạo Hamas. Ông Netanyahu còn nói thêm, Israel sẽ tăng thêm áp lực quân sự đối với nhóm này để cải thiện cơ hội đạt được thỏa thuận giải cứu con tin. 

Trong khi đó, phong trào Hamas lại phủ nhận việc Deif đã bị giết, theo thông tin từ quan chức cấp cao Hamas đề cập trên kênh truyền hình AI Jazeera. Trước đó, Hamas cũng khẳng định tuyên bố của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo của nhóm là sai sự thật và mục đích thực sự là tấn công đẫm máu vào Gaza. 

Người dân địa phương cho hay các lều trại của họ đã bị phá hủy do sức mạnh của cuộc không kích. Thậm chí theo video của Reuters, những người di tản, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đều hoảng loạn bỏ chạy.

"Tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu hoặc chuyện gì đang xảy ra", Sheikh Youssef, một cư dân của thành phố Gaza hiện đang phải di dời đến khu vực nhân đạo Al-Mawasi, nói.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng "không có nơi nào an toàn ở Gaza", và kêu gọi các bên cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Theo Bộ Y tế tại Gaza, con số thương vong cao trên là cao nhất trong nhiều tuần tại khu vực này.

Nhiều người bị thương trong cuộc không kích, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện Nasser gần đó. Các quan chức bệnh viện cho hay bệnh viện đã quá tải và "không còn khả năng hoạt động" do cường độ tấn công của Israel và tình trạng thiếu hụt vật tư y tế trầm trọng.

Hành động của quân đội Israel đã vấp phải sự phản ứng của quốc tế. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 13/7 để thảo luận về các hoạt động của Israel ở Gaza và nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Cũng trong ngày thứ Bảy, ít nhất 20 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào phòng cầu nguyện tại một trại tị nạn ở Gaza dành cho những người di tản ở phía tây thành phố Gaza.

Cuộc xung đột đã chứng kiến thương vong lớn cho cả hai bên. Theo thống kê của Israel, các thành viên do Hamas cầm đầu đã giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào miền nam Israel vào ngày 7/10/2023. Trong khi, hành động quân sự đáp trả của Israel ở Gaza đã khiến hơn 38.000 người Palestine thiệt mạng, theo báo cáo của các cơ quan Y tế ở Gaza.

Hằng Nga

Theo Reuters