1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel hạ 3 chỉ huy, 70 thành viên Hezbollah trong 48 giờ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Israel thông báo trong 2 ngày qua họ đã hạ sát 3 chỉ huy cùng các thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah của người Li Băng.

Israel hạ 3 chỉ huy, 70 thành viên Hezbollah trong 48 giờ - 1

Khói bao phủ các tòa nhà ở Beirut, Li Băng sau cuộc không kích của Israel vào ngày 23/10 (Ảnh: Reuters).

Thông báo của Israel được đưa ra một ngày sau khi Tel Aviv thông báo đã hạ sát Hashem Safieddine, người được xem là lãnh đạo tiềm năng của Hezbollah.

"Tại miền Nam Li Băng, quân đội IDF tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah", Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố.

"Trong ngày qua, quân đội đã hạ khoảng 70 phần tử trong các cuộc không kích trên bộ và trên không", lực lượng này cho biết, bổ sung thêm họ đã loại bỏ 3 chỉ huy khác của nhóm vũ trang người Li Băng. Israel chưa nêu danh tính những người này.

Israel đã mở rộng cảnh báo sơ tán đến một số khu phố trung tâm tại thành phố cảng Tyre, miền nam Li Băng vào ngày 23/10, yêu cầu người dân di tản về phía bắc ra khỏi thành phố.

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công leo thang ở Li Băng sau một năm đụng độ với Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Chính phủ Li Băng cho biết vào ngày 22/10 rằng cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 1,2 triệu người dân Li Băng phải rời bỏ nhà cửa và làm 2.530 người chết, trong đó có ít nhất 63 người thiệt mạng trong 24 giờ qua.

IDF cho biết ông Safieddine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích được thực hiện cách đây 3 tuần tại vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Hezbollah chưa bình luận về thông tin này.

Israel tuyên bố loại bỏ được hầu hết lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và tuyên bố sẽ hạ sát bất kỳ ai đe dọa đến an ninh của thường dân Israel, Trung tướng Herzi Halevi, chỉ huy quân đội Israel cho biết.

Cuộc chiến của Israel ở Gaza và Li Băng vẫn diễn ra quyết liệt bất chấp những lời kêu gọi xuống thang căng thẳng từ các bên, bao gồm các đồng minh phương Tây của Tel Aviv.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Trung Đông lần thứ 11 để tìm ra giải pháp ngăn xung đột lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn hơn.

Theo Reuters

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm