1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Israel dọa tung đòn với "trục ma quỷ" Iran, cảnh báo đối phương trả giá đắt

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Israel dọa tung đòn với trục ma quỷ Iran, cảnh báo đối phương trả giá đắt - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, cả tấn công và phòng thủ", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại buổi họp nội các hàng tuần tại Văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem hôm 4/8.

"Israel đang trong cuộc chiến tranh đa mặt trận chống lại "trục ma quỷ" của Iran. Chúng tôi sẽ tấn công mọi vũ khí của họ bằng sức mạnh to lớn", ông Netanyahu nhấn mạnh.

"Tôi xin nhắc lại và nói với kẻ thù của chúng tôi: Chúng tôi sẽ đáp trả và sẽ buộc họ phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại chúng tôi, bất kể từ phía nào", ông Netanyahu tuyên bố.

Cơ quan an ninh của Israel đang trong tình trạng báo động cao nhằm đáp trả phản ứng của Iran. Israel dự đoán đòn đáp trả có thể xảy ra trên nhiều mặt trận.

Vài giờ sau bình luận của Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết nước này "đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng" và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với bất kỳ cuộc tấn công nào.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về việc phòng thủ, trên bộ và trên không, và chúng tôi đã sẵn sàng hành động nhanh chóng để tấn công hoặc phản ứng", ông Gallant nói.

"Chúng tôi sẽ buộc kẻ thù phải trả giá, như chúng tôi đã làm trong những ngày gần đây. Nếu họ dám tấn công chúng tôi, họ sẽ phải trả giá đắt", Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo.

Trang tin Axios của Mỹ dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4/8 dường như đã cảnh báo với những người đồng cấp nhóm G7 rằng Iran và Hezbollah có thể phát động một cuộc tấn công vào Israel trong vòng 24 giờ tới.

Theo Axios, Ngoại trưởng Tony Blinken đã nói với G7 rằng một cuộc tấn công của Iran và Hezbollah vào Israel có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày 5/8 (giờ địa phương).

Ông Blinken được cho đã triệu tập cuộc họp để phối hợp với các đồng minh thân cận của Mỹ và cố gắng tạo áp lực ngoại giao vào phút chót đối với Iran và Hezbollah nhằm giảm thiểu tối đa sự trả đũa của họ, nguồn tin cho hay.

Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng việc hạn chế tác động của các cuộc tấn công là cơ hội tốt nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện bùng phát ở Trung Đông. Axios trích dẫn nguồn tin cho biết: "Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ tin là cả Iran và Hezbollah đều sẽ trả đũa".

Căng thẳng ở Trung Đông đã lên đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây, sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hôm 31/7.

Trong khi Israel không xác nhận cũng như phủ nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran, họ thừa nhận đã không kích hạ thủ lĩnh Hezbollah Fouad Shukr ở Beirut (Li Băng). Israel cáo buộc ông Fouad Shukr chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan khiến 12 trẻ em thiệt mạng mới đây.

Sau những vụ việc này, Iran và các phong trào Hezbollah, Hamas tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt nhằm vào Israel.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, sẵn sàng đối phó mọi kịch bản có thể xảy ra nhằm bảo vệ đồng minh Israel.

Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, khuyến cáo người dân nhanh chóng rời khỏi hoặc tránh đến Li Băng, Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước này với Israel leo thang.

Theo Times of Israel