1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Israel chuẩn bị hầm trú ẩn trước nguy cơ Iran tấn công

Minh Phương

(Dân trí) - Cơ quan an ninh Israel đã chuẩn bị một hầm trú ẩn dưới lòng đất dành cho các lãnh đạo của đất nước đề phòng cuộc tấn công toàn diện của Iran.

Israel chuẩn bị hầm trú ẩn trước nguy cơ Iran tấn công - 1

Khói bốc lên ở biên giới Israel - Li Băng giữa lúc căng thẳng leo thang (Ảnh: AFP).

Ben Caspit, một nhà báo Israel, cuối tuần qua cho hay, hầm trú ẩn này sẽ đóng vai trò là "trung tâm chỉ huy và kiểm soát dưới lòng đất" dành cho giới lãnh đạo Israel trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện của Iran.

Cơ sở ngầm trên được kết nối với căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv và với "tất cả các boongke khác" trải rộng khắp Israel.

"Nó cho phép lưu trú lâu dài và có khả năng trụ vững trước mọi loại vũ khí", nhà báo Caspit tiết lộ, song không nêu dẫn chứng nguồn tin.

Giới chức Iran tuần qua cảnh báo sẽ đáp trả khốc liệt Israel vì cho rằng nước này liên quan đến vụ ám sát 2 thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah vào cuối tháng 7.

Trong khi thừa nhận không kích thủ lĩnh Hezbollah ở Beirut, Li Băng hôm 30/7, Israel đến nay vẫn không phủ nhận hay xác nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran một ngày sau đó. Mặc dù vậy, Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi kịch bản có thể xảy ra.

Quân đội Israel hôm 4/8 cho biết, họ vẫn không thay đổi chính sách bảo vệ dân thường trước nguy cơ các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và Hezbollah.

"Tối nay tôi muốn đề cập đến nhiều báo cáo và tin đồn khác nhau rằng chúng tôi đang cảnh giác về nguy cơ tấn công của đối phương nhằm vào lãnh thổ Israel. Tôi khẳng định, đến thời điểm hiện tại, chính sách phòng thủ của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa không thay đổi", người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, nói.

Ông Hagari và các quan chức chính phủ và quân sự hàng đầu khác của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhiều lần khẳng định nước này đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào.

"Chúng tôi cố gắng cung cấp cho các bạn những cảnh báo cần thiết để chuẩn bị cho mọi mối đe dọa. Vì vậy, mọi người dân phải biết chỉ dẫn là gì, dù ở đâu và phải cảnh giác", ông chia sẻ.

Ông Hagari cũng thông báo, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đã triển khai một hệ thống mới để cảnh báo người dân trong trường hợp khẩn cấp.

"Cảnh báo sẽ được gửi tới điện thoại di động trong khu vực bị đe dọa. Việc này được thực hiện mà không cần đơn đăng ký hay hành động nào khác từ phía công dân", ông nói.

Các bên tìm cách hạ nhiệt tình hình

Trước nguy cơ Iran và các lực lượng ủy nhiệm tấn công trả đũa Israel, Mỹ và các đồng minh tìm cách xoa dịu tình hình, song song với việc sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Ngoại trưởng các nước G7 hôm qua kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông tránh những hành động có thể dẫn đến leo thang.

Trong cuộc họp trực tuyến do Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chủ trì, các bộ trưởng G7 bày tỏ "quan ngại sâu sắc về những sự kiện gần đây có thể dẫn đến khủng hoảng lan rộng hơn trong khu vực, bắt đầu từ Li Băng".

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan từ bỏ bất kỳ kế hoạch nào có thể cản trở con đường đối thoại và ôn hòa, kích động sự leo thang mới", các ngoại trưởng G7 nhấn mạnh.

Tuyên bố chung của các nhà ngoại giao G7 cũng kêu gọi ký kết thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza, cũng như tái khẳng định cam kết của các nước G7 trong việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ này.

Theo RT, Reuters