1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel có thể đưa bộ binh vào Libăng

(Dân trí) - Israel hôm qua 18/7 tuyên bố họ sẽ tiếp tục các cuộc không kích nhằm tiêu diệt lực lượng du kích Hezbollah và cân nhắc khả năng đưa quân đội trở lại Libăng, sau khi rút khỏi đây vào năm 2000.

Israel trước đó cũng đã đưa quân đội trở lại dải Gaza lần đầu tiên kể từ mùa hè năm ngoái với cái cớ là tìm kiếm một binh lính của họ bị các tay súng Palestine bắt cóc.

 

Tuy nhiên, theo lời tướng quân đội Israel, ông Moshe Kaplinski, Israel sẽ không đưa một số lượng lớn binh lính tới Libăng và cũng không đưa quân tới đây sớm.

 

“Chắc chắn chúng tôi sẽ không đưa quân trở lại Libăng trong thời gian vài tháng nữa. Chúng tôi cần đánh giá kết quả sau các chiến dịch không kích tại Libăng hiện nay,” tướng Kaplinski nói.

 

Nếu Israel quyết định đưa quân đội trở lại Libăng thì điều này có thể làm hỏng các nỗ lực quốc tế muốn có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và du kích Hezbollah.

 

Sẽ sơ tán người Việt ở Libăng khi cần thiết

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết Chính phủ đang cùng các ban ngành liên quan bàn bạc phương án cụ thể để sơ tán người Việt ở Libăng đến nơi an toàn trước khi tình hình có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cư dân người Việt ở đây.

Theo ông Dũng, Đại sứ quán VN tại Cairo, Ai Cập (kiêm nhiệm Libăng) đang kiểm tra tình trạng khoảng 200 - 300 người Việt hiện sinh sống, làm việc và du lịch ở Libăng. (H.Giang - Tuổi trẻ)

Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert, hôm qua cũng cáo buộc Iran gây ra cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah để đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi vấn đề hạt nhân của Iran. Israel cũng cân nhắc khả năng thả các tù nhân người Ảrập, trong đó có người Libăng, tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra sau khi chiến dịch quân sự hiện nay kết thúc.

 

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao của quốc tế, Israel hôm qua vẫn tiếp tục không kích các căn cứ quân sự của Hezbollah ở ngoại ô Beirut và các khu vực khác ở miền nam Libăng, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Rạng sáng nay 19/7, Israel cũng bắn tên lửa vào phía đông và nam thủ đô Beirut của Libăng.

 

Để đáp trả, du kích Hezbollah tiếp tục nã tên lửa vào thành phố Nahariya nằm sâu trong Israel, khiến một toà nhà bốc cháy và 1 người Israel thiệt mạng. Tính đến nay, Hezbollah đã bắn ít nhất 100 quả tên lửa vào Israel.

 

Khủng khoảng chiến tranh giữa Israel và Libăng đã bước sang ngày thứ 8 và đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Israel kể từ khi quân đội nước này tấn công Libăng năm 1982. Tính đến nay đã có ít nhất 237 người Libăng thiệt mạng, phía Israel là 25 người.

 

 

Nguyên Hưng

Theo AP

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis