1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Israel cấp tập chuẩn bị đối phó nguy cơ trả thù của Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Israel đã chuẩn bị về mọi mặt, từ quân sự đến kinh tế, xã hội, để đối phó với mọi kịch bản tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Israel cấp tập chuẩn bị đối phó nguy cơ trả thù của Iran - 1

Biển chỉ dẫn đến hầm trú ẩ tại sân bay Ben Gurion, thủ đô Tel Aviv, Israel (Ảnh: Getty).

Từ 2 tuần trước, Israel đã ban bố tình trạng báo động dọc biên giới với Li Băng vì lo ngại lực lượng Hezbollah ở Li Băng trả đũa vụ Israel không kích thủ lĩnh Fuad Shukr.

Ngoài ra, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết nước này cũng đang trong "tình trạng báo động cao độ" và coi các mối đe dọa từ Iran là "nghiêm trọng".

Tuy nhiên, cho tới hiện tại, Israel vẫn giữ nguyên các hướng dẫn phản ứng dành cho người dân.

Đầu tiên về vấn đề sơ tán thường dân, các báo cáo truyền thông ước tính hàng chục nghìn người Israel sẽ phải sơ tán trong trường hợp một cuộc tấn công kéo dài vài ngày của Hezbollah. 

Israel đang chuẩn bị thiết lập một thành phố lều ở phía nam để làm nơi cư trú cho người  dân từ các thị trấn phía bắc trong trường hợp xảy ra xung đột với Hezbollah.

Thành phố này đã thiết lập các hầm trú ẩn không kích cho hàng chục nghìn người được trang bị máy phát điện, wifi, nước dự trữ và vật dụng sơ cứu. Một số hầm trú ẩn, thường là trong các gara ngầm được cải tạo, thậm chí còn có nhà trẻ để trẻ nhỏ vui chơi và vật dụng đủ dùng trong nhiều ngày.

Các lệnh sơ tán mới nhất áp dụng cho các khu vực của Khan Younis, thành phố lớn thứ hai của Gaza. Israel cáo buộc Hamas và các chiến binh khác ẩn náu trong dân thường và phát động các cuộc tấn công từ các khu dân cư.

Thứ hai, về y tế, sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng và nâng cao mức độ sẵn sàng cho xung đột, hệ thống y tế của Israel đang được chuẩn bị cho kịch bản leo thang trong những ngày tới.

Israel đang thực hiện các công tác chuẩn bị bao gồm cải thiện và xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng nhân sự, bổ sung hàng dự trữ và thiết bị thiết yếu để sử dụng trong một thời gian dài và tiến hành diễn tập cho các tình huống khẩn cấp.

Các bệnh viện ở phía bắc đã sẵn sàng cho một kịch bản "hoang đảo" khi chiến tranh nổ ra ngay lập tức mà không có cảnh báo như: mạng điện thoại di động và khả năng liên lạc sẽ bị phá hủy, các con đường tiếp cận và các tuyến đường cấp cứu đến bệnh viện sẽ bị kẹt xe.

Ngoài các vấn đề liên quan tới bảo vệ người dân, tăng cường quân sự cũng là điều vô cùng quan trọng với Israel ngay lúc này.  

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đã ở trong một "cuộc chiến đa mặt trận" với Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Trong khi đó, các đồng minh như Mỹ cam kết sẽ bảo vệ Israel nếu nước này bị tấn công.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Trung Đông và yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln nhanh chóng đến khu vực này. 

Trong một tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra sau đó, Bộ trưởng Austin nhắc lại cam kết, Mỹ sẽ "làm mọi cách có thể để bảo vệ Israel và nhấn mạnh việc tăng cường vị thế và khả năng của lực lượng quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang".

Dù vậy, những hy vọng về lệnh ngừng bắn vẫn đang được nhen nhóm. Trong một nỗ lực mới, các nhà hòa giải kêu gọi Israel và Hamas quay trở lại bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau khi các cuộc đàm phán có nguy cơ bị trật bánh bởi các vụ ám sát gần đây nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah và Hamas.

Đàm phán sẽ được nối lại tại thủ đô Cairo của Ai Cập hoặc thủ đô Doha của Qatar vào ngày 15/8. Trước đó, Mỹ, Ai Cập và Qatar, những nước trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, cho biết họ sẽ nhân cuộc họp để trình bày một "đề xuất trung gian cuối cùng" và kêu gọi cả 2 bên tham dự.

Hải Đăng - Anh Ngọc

Theo Guardian