1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức Israel kêu gọi Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao Israel kêu gọi Mỹ nhằm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân của Iran khi căng thẳng ở Trung Đông không ngừng leo thang thời gian qua.

Quan chức Israel kêu gọi Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran - 1

Một quả tên lửa Iran (Ảnh minh họa: Reuters).

Fleur Hassan-Nahoum, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Israel, dự đoán với Newsweek rằng, kịch bản nổ ra một cuộc đối đầu quy mô lớn giữa nước này với Iran dường như là "không thể tránh khỏi", đồng thời kêu gọi Mỹ sớm có hành động trực tiếp chống lại Tehran.

Phát biểu này đến trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang nóng lên khi Iran cảnh báo sẽ trả đũa Israel vì cáo buộc Tel Aviv ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh 2 tuần trước ở Tehran.

Trong thời gian qua, Mỹ và các nước đã đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọi Iran kiềm chế, tuy nhiên Tehran nhiều lần bác bỏ và khẳng định sẽ đáp trả Israel.

Iran tuyên bố chắc chắn đã chuẩn bị cho hậu quả của một cuộc tấn công như vậy và sẽ sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào sau đó. 

Theo bà Hassan-Nahoum, việc Iran tuyên bố sẽ trả đũa trong thời gian qua đã "gây ra bầu không khí rất nặng nề ở Israel". Sự lo lắng đã lên đến mức bà tin rằng Iran và các đồng minh "đang chiến thắng trong cuộc chiến tâm lý".

Quan chức Israel cho rằng, mục tiêu cuối cùng là cần phải "thay đổi chế độ cầm quyền" ở Iran.

Theo bà, đây là cuộc chiến mà Mỹ có thể "giành chiến thắng trong nửa ngày".

"Tất cả những gì Mỹ cần làm là nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran với vũ khí mà chỉ Washington sở hữu. Chúng tôi không thể tự mình làm vậy. Với các quả bom xuyên phá boong-ke, Mỹ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran, sau đó họ có thể phá hủy 4 cơ sở hạ tầng và năng lượng khác nhau ở Iran, và sau đó người dân sẽ tiếp quản", bà nói.

Iran đã đầu tư mạnh vào việc củng cố cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của mình. Họ đã mở rộng cả kho vũ khí tấn công và phòng thủ của hệ thống tên lửa và máy bay không người lái trong những năm qua.

Iran cũng đã tăng cường quan hệ đối tác với Nga trong những năm gần đây, bao gồm cả trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, bà Hassan-Nahoum lập luận rằng việc Moscow đang tham chiến ở Ukraine sẽ là một trở ngại đối với Nga nếu họ tìm cách bảo vệ Iran trước cuộc tấn công của Mỹ.

"Nga hiện không có khả năng hỗ trợ Iran. Vì vậy, đây sẽ là thời điểm quan trọng. Nga đã bị Ukraine đẩy vào thế phòng thủ ngay lúc này. Đây sẽ là thời điểm tốt nhất", bà Hassan-Nahoum nhấn mạnh.

Mặt khác, bà cũng cho rằng Mỹ có thể sẽ không quyết định tấn công vào lãnh thổ Iran. Mỹ đã tập kích vào các lực lượng thân Iran ở Iraq, Syria và Yemen trong những năm qua, nhưng chưa chính quyền Mỹ nào tấn công trực tiếp vào Iran trong hàng chục năm qua.

Và theo Newsweek, trong kịch bản Mỹ tấn công Iran, sẽ có rất nhiều ý kiến lo ngại về hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra ở Trung Đông, nơi các nhóm vũ trang cực đoan và tổ chức khủng bố như IS đang tìm thời cơ trỗi dậy trở lại.

Cả Mỹ và Iran chưa bình luận về phát biểu của quan chức Iran.

Theo Newsweek