1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS “vươn vòi” tới Đông Nam Á sau khi thất thủ tại Trung Đông

(Dân trí) - Cố vấn của lực lượng Cảnh sát hoàng gia Malaysisa Ahmad El-Muhammady nhận định các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á để bù đắp cho những tổn thất của tổ chức này tại các nước Trung Đông như Iraq và Syria.

Cố vấn của lực lượng Cảnh sát hoàng gia Malaysisa Ahmad El-Muhammady (Ảnh: Mediacorp)
Cố vấn của lực lượng Cảnh sát hoàng gia Malaysisa Ahmad El-Muhammady (Ảnh: Mediacorp)

“Những lãnh thổ do IS nắm quyền kiểm soát đang dần co hẹp lại, điều đó đã gây ra tác động về tâm lý đối với tổ chức này. IS do đó có thể mở rộng vùng xung đột thứ hai sang các nước láng giềng (tại Trung Đông) hoặc sang vùng xung đột thứ ba tại các nước Đông Nam Á”, ông Ahmad El-Muhammady, cố vấn của lực lượng Cảnh sát hoàng gia Malaysisa về các các đối tượng nghi khủng bố kiêm giảng viên Đại học Hồi giáo quốc tế tại Malaysia, nhận định.

Hồi tháng 5, các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết IS đã mất khoảng 45% lãnh thổ mà tổ chức này từng chiếm đóng ở Iraq và khoảng 10% lãnh thổ ở Syria.

Cũng theo ông El-Muhammady, người từng thẩm vấn hơn 50 đối tượng bị tình nghi là khủng bố, mối nguy hiểm thực sự đó là các tay súng IS sẽ quay trở về quê nhà của chúng ở khu vực Đông Nam Á với “sự thành thục và kinh nghiệm” tích lũy từ các chiến dịch trước đó ở Trung Đông và phát động chiến tranh.

Theo đó, IS gần đây đã phát triển các cơ sở địa phương ở Đông Nam Á và hoạt động tích cực ở Philippines, Indonesia, Malaysia và Bangladesh. Ngoài ra, các chiến binh từ châu Á mà tổ chức này đã tuyển mộ để tham chiến ở Syria và Iraq đang bắt đầu quay về nước vì cuộc chiến ở Trung Đông gặp thất bại liên tiếp.

Bình luận của ông Ahmad El-Muhammady về khả năng IS “vươn vòi” tới Đông Nam Á đưa ra trong bối cảnh khu vực này gần đây chứng kiến nhiều vụ tấn công do các phần tử IS tiến hành. Hồi tháng 1 năm nay, 7 người đã thiệt mạng sau một vụ tấn công được cho là do các phần tử IS thực hiện ở thủ đô Jakarta của Indonesia. 5 tháng sau đó, 2 người đàn ông đã quăng một thiết bị nổ vào một câu lạc bộ đêm ở Puchong, Malaysia khiến 8 người bị thương. Đây là vụ tấn công thành công đầu tiên của IS trên lãnh thổ Malaysia. Gần đây nhất, hồi tháng trước, cảnh sát đã bắt giữ 14 người Malaysia bị tình nghi có liên quan tới IS, với cáo buộc âm mưu đánh bom nhằm vào các quan chức cảnh sát cấp cao của nước này.

Thành Đạt

Theo CNA