1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

IS mở rộng hoạt động ra 18 quốc gia bất chấp chiến dịch không kích

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mở rộng hoạt động gấp 3 lần kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm này năm 2014, báo chí Mỹ đưa tin, trích dẫn một bản đồ mật được chuẩn bị cho cuộc họp an ninh của Tổng thống Barack Obama.


Một máy bay của liên quân tham gia chiến dịch chống lại nhóm phiến quân IS (Ảnh: Reuters)

Một máy bay của liên quân tham gia chiến dịch chống lại nhóm phiến quân IS (Ảnh: Reuters)

NBC ngày 2/8 đưa tin, theo một bản đồ của Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ lập tháng 8/2016, năm nay IS đã vươn vòi hoạt động tại 18 quốc gia khắp thế giới.

Vào năm 2014, IS hoạt động chỉ ở 6 quốc gia. Đến năm 2015, sự ảnh hưởng của IS đã lan tới 13 quốc gia.

Ngoài ra, bản đồ cũng có thấy các nhánh của IS hiện thời đang hoạt động tại 6 quốc gia, trong đó có Bangladesh.

IS đã tuyên bố thành lập “Nhà nước Hồi giáo” vào tháng 6/2014 sau khi chiếm các khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Kể từ đó, nhiều tay súng nước ngoài được cho là đã tới Iraq và Syria để tham gia tổ chức này.

Một báo cáo được công ty tư vấn an ninh Soufan Group có trụ sở tại New York công bố tháng 12/2015 ước tính rằng khoảng 27.000 tay súng nước ngoài từ 86 quốc gia đã tham gia IS, hơn một nửa trong số đó tới từ Trung Đông và Bắc Phi.

Liên quân gồm hơn 60 quốc gia do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không khích chống lại nhóm phiến quân tại Syria và Iraq kể từ mùa hè năm 2014.


Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành 9.231 cuộc không kích chống lại IS tại Iraq và 4.582 cuộc không kích tại Syria kể từ năm 2014 (Đồ họa: BBC)

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành 9.231 cuộc không kích chống lại IS tại Iraq và 4.582 cuộc không kích tại Syria kể từ năm 2014 (Đồ họa: BBC)

Theo BBC, liên quân đã tiến hành hơn 9.200 cuộc không kích chống lại các mục tiêu của IS tại IS kể từ tháng 8/2014. Anh phát động các cuộc không kích đầu tiên chống lại IS ở Iraq vào tháng sau đó. Các quốc gia khác tham gia có Australia, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Jordan và Hà Lan.

Tại Syria, chiến dịch không kích bắt đầu tháng 9/2014. Kể từ đó, hơn 4.400 cuộc không kích đã được các lực lượng liên quan tiến hành, với sự tham gia của Australia, Bahrain, Canada, Pháp, Jordan, Hà Lan, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Anh.

Nga không nằm trong liên minh do Mỹ dẫn đầu, nhưng các máy bay của nước này đã bắt đầu các cuộc không kích chống lại các mục tiêu của IS kể từ tháng 9/2015.


Bản đồ cho thấy các khu vực kiểm soát của IS (màu gạch) (Đồ họa: BBC)

Bản đồ cho thấy các khu vực kiểm soát của IS (màu gạch) (Đồ họa: BBC)

An Bình

Theo Sputnik, BBC