1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS cảnh báo "màn diễn tập" trước vụ tấn công tại Indonesia

(Dân trí) - Cảnh sát Indonesia ngày 14/1 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đưa ra cảnh báo mập mờ trước đó về một “màn diễn tập” tại Indonesia, trước khi loạt nổ bom và đấu súng xảy ra tại thủ đô Jakarta hôm nay, khiến ít nhất 7 người chết.

 


Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 14/1 tại Jakarta, Indonesia (Ảnh: AFP/Getty)

Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 14/1 tại Jakarta, Indonesia (Ảnh: AFP/Getty)

Hãng tin AFP trích dẫn phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Anton Charliyan, cho biết chưa rõ nhóm nào đứng sau vụ tấn công, còn tổng thống nước này gọi đây là “hành động khủng bố”.

Theo ông Charliyan, tổ chức khủng bố IS đã đưa ra lời cảnh báo mập mờ trước vụ tấn công tại Jakarta. “Lời cảnh báo tuyên bố sẽ có một "màn diễn tập" tại Indonesia và đây sẽ là thông tin mang tầm quốc tế”, ông Charliyan phát biểu với một đài phát thanh địa phương.

Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát Indonesia không chia sẻ gì thêm hay cho biết lời cảnh báo IS đưa ra khi nào.

Bảy vụ nổ liên hoàn, trong đó có 2 vụ đánh bom liều chết và một vụ đấu súng, đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia sáng nay. Các vụ tấn công, xảy ra gần văn phòng Liên hợp quốc và nhiều đại sứ quán, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Theo AFP, tháng trước, cảnh sát Indonesia đã triệt phá thành công một số âm mưu tấn công khủng bố và một vài trong đó có liên quan đến tổ chức khủng bố IS.

Hàng trăm công dân Indonesia bị nghi ngờ đã gia nhập IS, nhóm hiện kiểm soát một vùng rộng lớn lãnh thổ tại Iraq và Syria.

Vũ Duy

Theo AFP, Sputnik