1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ phạm vụ tấn công tại Indonesia bắt chước vụ khủng bố Paris

(Dân trí) - Một nhóm tại Indonesia có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tình nghi đã tiến hành các vụ đánh bom và nổ súng ở trung tâm thủ đô Jakara sáng ngày 14/1. Nhóm này được tin là đã bắt chước các vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi cuối năm ngoái.

 

Thi thể một người đàn ông tại hiện trường trong khi cảnh sát đang đấu súng với những kẻ tấn công (Ảnh: AP)
Thi thể một người đàn ông tại hiện trường trong khi cảnh sát đang đấu súng với những kẻ tấn công (Ảnh: AP)

“Có khả năng cao rằng đây là một nhóm có liên hệ với IS tại Indonesia”, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Anton Charliyan nói với hãng tin AFP.

Ông Charliyan cho biết thêm, vụ tấn công bằng bom và súng hôm nay dường như bắt chước các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái.

Hãng tin AP dẫn lời ông Charliyan: “Chúng đã bắt chước các hành động khủng bố tại Paris… Nhiều khả năng chúng đến từ nhóm IS”.

Ông Charliyan cho biết thêm, cảnh sát đã nhận được thông tin hồi cuối tháng 11/2015 về một cảnh báo từ nhóm IS rằng “sẽ có một hành động phối hợp” tại Indonesia, ám chỉ một cuộc tấn công.


Các vụ tấn công hôm nay xảy ra gần trung tâm thương mại Sarinah và quán cà phê Starbucks (Đồ họa: BBC)

Các vụ tấn công hôm nay xảy ra gần trung tâm thương mại Sarinah và quán cà phê Starbucks (Đồ họa: BBC)

Vụ đánh bom Jakarta sử dụng vật liệu nổ thô sơ

Nhiều tang vật của những kẻ tấn công bị thu giữ (Ảnh: Kompas TV)
Nhiều tang vật của những kẻ tấn công bị thu giữ (Ảnh: Kompas TV)

Trong khi đó, Bộ trưởng các vấn đề an ninh và chính trị Indonesia Luhut Panjaitan cho biết vụ đánh bom tại Jakarta sử dụng thiết bị nổ tự chế, có sức công phá thấp.

“Những gì chúng tôi được biết là 5 thiết bị nổ đã phát nổ”, ông Luhut phát biểu với các phóng viên. Trong đó, một vụ nổ xảy ra bên trong quán cà phê Starbucks trong tòa nhà Skyline, một vụ khác xảy ra phía trước quán cà phê nay.

“Các vụ nổ còn lại xảy ra tại một đồn cảnh sát và khu vực xung quanh”, ông Luhut nói, trước khi nhận định thiết bị nổ có hàm lượng thuốc nổ thấp. “Theo kinh nghiệm của tôi, nhìn từ những đám khói thì đó là những thiết bị nổ hàm lượng thấp. Dù vậy chúng tôi vẫn đang đợi thông tin chính thức từ phòng phân tích của cảnh sát”.

Gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều tang vật của vụ án, trong đó có 3 lựu đạn cầm tay tự chế còn nguyên, một số khẩu súng, dao, túi đeo ngang thắt lưng cùng băng dính.

Bảy vụ nổ liên hoàn, trong đó có 2 vụ đánh bom liều chết và một vụ đấu súng, đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia vào lúc 10h30 sáng nay 14/1. Các vụ tấn công, xảy ra gần văn phòng Liên hợp quốc và nhiều đại sứ quán, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

500-700 công dân Indonesia gia nhập IS

Indonesia từng chứng kiến vài vụ đánh bom nghiêm trọng do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2009, trong đó có vụ đánh bom tại đảo nghỉ dưỡng Bali năm 2002, làm 202 người thiệt mạng.

Một chiến dịch truy quét sau đó đã khiến các mạng lưới khủng bố nguy hiểm nhất tại Indonesia bị suy yếu.

Tuy nhiên, nhóm Soufan tại châu Âu cho biết có từ 500-700 công dân Indonesia đã ra nước ngoài và tham gia vào nhóm phiến quân IS, nhiều trong số đó đã trở về nước.

“Chúng tôi biết IS muốn tuyên bố lập một tỉnh trong khu vực”, Kumar Ramakrishna, nhà phân tích chống khủng bố tại Trường quan hệ quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho hay.

“Mối đe dọa từ các tay súng Đông Nam Á bị cực đoan hóa tại Iraq và Syria trở về nước cũng là một lo ngại khác, ngoài nguy cơ “những con sói cô độc” xuất hiện trong khu vực”, nhà phân tích Ramakrishna nói thêm.

An Bình-Thanh Tùng