1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran, Syria phủ nhận cáo buộc về tàu chở vũ khí của Israel

(Dân trí) - Iran và Syria đã đồng thanh lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Israel rằng một tàu bị nước này bắt giữ ở Địa Trung Hải chở vũ khí của Iran và đang định tới Syria để chuyển số vũ khí này cho chiến binh Hezbollah.

 

Iran, Syria phủ nhận cáo buộc về tàu chở vũ khí của Israel - 1
Israel cho hay con tàu bị bắt giữ chở ít nhất 3.000 quả tên lửa.

 

Sau khi bắt giữ tàu Francop chở hàng trăm tấn vũ khí trước bình minh ngày hôm qua, quân đội Israel cho biết đây là “mẻ” thu giữ lớn nhất của họ từ trước tới nay. Và số vũ khí này bắt nguồn từ Iran, đang định tới Syria rồi từ đây chúng sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah tại Li-băng.

 

Gần đây Israel rất tích cực tăng cường cuộc chiến chống buôn lậu vũ khí đối với hai nhóm chiến binh Hezbollah và Hamas.

 

Tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đã tổ chức cuộc họp báo chung với người đồng cấp Syria đang ở thăm nước này, ông Walid Muallem, và cùng phủ nhận cáo buộc của Israel.

 

Ngoại trưởng Syria Muallem cho hay: “Thật không may, một số hải tặc trên biển, đôi khi lấy danh nghĩa là hải quân, đôi khi lấy danh nghĩa kiểm tra đã gây cản trở hoạt động thương mại giữa Syria và Iran”.

 

“Con tàu này không mang vũ khí của Iran tới Syria và không chứa các nguyên liệu quân sự để sản xuất vũ khí ở Syria. Con tàu này chở hàng hóa nhập khẩu từ Syria tới Iran”.

 

Iran và Syria từ lâu đã bị Israel và một số nước khác coi là nhà tài trợ chính cho Hezbollah. Hiện nhóm chiến binh Shiitte này chưa có bình luận gì về vụ bắt giữ.

 

Theo quân đội Israel, tàu Francop mang cờ Antigua, bị lực lượng hải quân lên tàu  khám xét gần Cộng hòa Síp và đã được kéo về cảng Ashdod, nam Israel. Những container trên tàu được xếp 3 tầng sâu dưới boong tàu. Quân đội Israel cho hay khi mở những container này ra, có rất nhiều rocket, lựu đạn, súng cối và ít nhất 3.000 quả tên lửa.

 

Cũng theo cáo buộc của quân đội Israel, giấy tờ chứng nhận về hàng trên tàu cho thấy tàu đã đi từ Iran và định tới Syria. Từ đây, vũ khí sẽ được chuyển cho Hezbollah tại Li-băng. Tuy nhiên quân đội Israel lại không đưa ra những giấy tờ này.

 

Phan Anh

Theo BBC