1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel bắt giữ tàu chở hàng trăm tấn tên lửa, rocket

(Dân trí) - Giới chức Israel cho hay chiếc tàu bị lính đặc công nước này bắt giữ trước bình minh ngày hôm nay chở hàng trăm tấn tên lửa, rocket cùng vũ khí chống tăng và số vũ khí này là của Iran, đang trên đường chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Li-băng.

Israel bắt giữ tàu chở hàng trăm tấn tên lửa, rocket - 1

Con tàu được cho là chở 60 tấn tên lửa và vũ khí khác neo đậu ở cảng Ashdod của Israel.
 

Vụ bắt giữ trước bình minh trên vùng biển gần Cộng hòa Síp là một trong số ít những vụ bắt giữ tàu bị tình nghi chở vũ khí của Israel. Israel từ lâu đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho những nhóm đối đầu với nước này. Tuy nhiên, Israel không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cáo buộc của họ rằng số vũ khí thu giữ được bắt nguồn từ Iran và đang trên đường chuyển cho lực lượng Hezbollah.

 

Israel và Hezbollah đã có cuộc chiến ác liệt vào mùa hè năm 2006. Cuộc chiến đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian nhưng các cuộc giao tranh giữa hai bên thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

 

Vụ bắt giữ sớm nay còn lớn hơn cả vụ bắt giữ tương tự vào năm 2002, khi quân đội Israel tịch thu một tàu chở 50 tấn tên lửa, đạn cối, súng trường và các loại đạn dược khác đang được chuyển cho chiến binh Palestine ở Dải Gaza.

 
Thiếu tướng hải quân Israel Ran Ben-Yehuda cho hay hàng trăm tấn vũ khí được tìm thấy trong ít nhất 40 container trên tàu thương mại hoạt động dưới "mác" là một tàu viện trợ, với thuyền trưởng là người Ba Lan và mang cờ Antigua. Số vũ khí này có thể đủ để Hebollah dùng cho một tháng chiến đấu. Các quan chức quốc phòng Israel giấu tên cho biết số vũ khí thu giữ được gồm tên lửa chống tăng, rocket Katyusha. 
 

Dựa vào các thông tin tình báo, một đơn vị hải quân Israel tuần tra khu vực đã chặn và lên tàu. Không có xô xát nào xảy ra trong lúc đó.

 

Thứ trưởng Quốc phòng Israel Matan Vilnai cho hay thủy thủ đoàn không hề hay biết về số hàng trên tàu.

 

Sau đó, con tàu, mang tên Francop, đã được kéo đến cảng Ashdod ở miền nam Israel. Tại đây, vũ khí trên tàu đã được chuyển xuống.

 

Được biết, con tàu do công ty tàu biển có trụ sở ở Cộng hòa Síp,United Feeder Services, điều hành. Công ty này cho hay họ đã nhận số hàng trên ở Damietta, Ai Cập. Một nhân viên giấu tên của công ty còn cho biết tàu đã đi từ Ai Cập tới Síp và từ đó định tới Li-băng, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Trong khi đó một quan chức quân sự cấp cao của Li-băng từ chối bình luận về thông tin của Israel do sự việc xảy ra ở bên ngoài hải phận của nước này.

 

Còn một thành viên của Hezbollah, cũng giấu tên, cho biết ông không muốn nói công khai với báo chí về vấn đề này và phong trào Hồi giáo Hezbollah cũng không có bình luận gì về tuyên bố của Israel.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ca ngợi vụ bắt giữ trên là “một thành công nữa trong cuông cuộc chống lại nỗ lực không ngớt của kẻ thù nhằm tuồn lậu vũ khí hỗ trợ cho các phần tử khủng bố đe dọa đến an ninh của Israel. Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng vụ cung cấp vũ khí trên là “nhằm tấn công các thành phố của Israel”.

 

Phan Anh

Theo AP