1. Dòng sự kiện:
  2. Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Iran không đầu hàng, cảnh báo bài học với Mỹ nếu động binh

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Iran cảnh báo Mỹ về ý định can dự trực tiếp vào cuộc xung đột với Israel.

Iran không đầu hàng, cảnh báo bài học với Mỹ nếu động binh - 1

Máy bay ném bom B-2 Spirit của Không quân Mỹ được hộ tống bởi 4 máy bay chiến đấu F-35 của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong một chuyến bay ngang qua sông Hudson và cảng New York năm 2020 (Ảnh: Reuters).

"Nếu Mỹ muốn tích cực can thiệp để hỗ trợ Israel, Iran sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các công cụ của mình để dạy cho các bên xâm chiếm một bài học và tự vệ... Những người ra quyết định quân sự của chúng tôi đang xem xét tất cả phương án cần thiết", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố hôm nay 19/6.

"Khuyến cáo của chúng tôi đối với Mỹ là ít nhất hãy ngồi yên nếu họ không muốn ngăn chặn hành động xâm chiếm của Israel", ông Gharibabadi nói.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các quan chức cấp cao của Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc tấn công vào Iran trong những ngày tới.

Theo các nguồn tin, tình hình đang có nhiều diễn biến và có thể thay đổi. Một số nguồn tin tiết lộ các kế hoạch cho một cuộc tấn công vào cuối tuần.

Một nguồn tin nói rằng các lãnh đạo cấp cao tại một số cơ quan liên bang cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 18/6 rằng ông có "ý tưởng về việc phải làm gì" và ông muốn đưa ra "quyết định cuối cùng sớm hơn một giây so với thời hạn" vì tình hình ở Trung Đông đang thay đổi.

Khi được hỏi liệu ông có đang tiến gần hơn đến việc tấn công Iran hay không, Tổng thống Trump nói rằng: "Tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể không làm điều đó".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết mọi phương án đang được xem xét.

Việc Tổng thống Trump để ngỏ khả năng hành động quân sự với Iran cho thấy sự khác biệt so với những phát biểu công khai của ông vào tuần trước, khi ông hối thúc các cuộc đàm phán ngoại giao để đạt được thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân với Iran.

Việc các quan chức Mỹ “đánh tiếng” về khả năng tấn công trước vài ngày sẽ tạo thêm cơ hội cho Iran chứng minh với Tổng thống Trump rằng, họ sẵn sàng từ bỏ một số khả năng làm giàu uranium để ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ.

Trong bài viết trên mạng xã hội hôm 18/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran vẫn "cam kết với ngoại giao", chưa bao giờ tìm kiếm và sẽ không bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Trong nhiều năm, ông Trump đã kêu gọi Mỹ tránh xa các cuộc xung đột ở nước ngoài và vận động tranh cử với thông điệp rằng ông sẽ ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới và tập trung vào các vấn đề trong nước.

Kể từ khi các cuộc tấn công của Israel bắt đầu, Iran đã bắn 400 tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái vào Israel, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 800 người. Trong khi đó, ít nhất 224 người Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông kể từ cuối tuần trước. Trong những ngày qua, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở khu vực, bao gồm điều động thêm các phi đội F/A-18 và tàu khu trục USS Porter, củng cố các căn cứ ở Kuwait và Bahrain.

Nhiều máy bay tiếp nhiên liệu của quân đội và máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ được cho là di chuyển về phía Đông Địa Trung Hải vào chiều 17/6, trong bối cảnh Washington được cho là có thể tham gia cùng Israel trong các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Iran.

Theo các nguồn thạo tin, Mỹ đã điều động hơn 30 máy bay tiếp dầu trên không đến Trung Đông.

Hiện tại, Hải quân Mỹ đã có tàu sân bay USS Carl Vinson hoạt động tại biển Ả rập, trong khi tàu sân bay USS Nimitz đang được điều động từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hướng về Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), khu vực bao trùm Trung Đông.

Ngoài ra, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Bờ Đông nước Mỹ hướng tới khu vực gần Trung Đông trong một đợt triển khai theo lịch trình.

Tổng thống Trump được cho là đã ngụ ý rằng sự kiên nhẫn của ông đối với tiến trình ngoại giao "đang cạn kiệt". Ông kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện.

Đáp lại, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố “không bao giờ đầu hàng”, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên tham gia chiến dịch quân sự của Israel chống lại chương trình hạt nhân của Tehran.

"Hãy cho người Mỹ biết rằng Iran không phải là quốc gia dễ đầu hàng, và bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía họ chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được", Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo.

Theo Guardian