1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Khí tài Mỹ dồn dập tới Trung Đông, Nga cảnh báo thảm họa “trong gang tấc”

Thành Đạt

(Dân trí) - Các khí tài quân sự của Mỹ đang được triển khai đến Trung Đông, trong khi Nga cảnh báo nguy cơ thảm họa do xung đột leo thang giữa Israel và Iran.

Khí tài Mỹ dồn dập tới Trung Đông, Nga cảnh báo thảm họa “trong gang tấc” - 1

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào Tehran, Iran ngày 18/6 (Ảnh: Reuters).

Nhiều máy bay tiếp nhiên liệu của quân đội và máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ được cho là di chuyển về phía đông Địa Trung Hải vào chiều 17/6, trong bối cảnh Washington được cho là có thể tham gia cùng Israel trong các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Iran.

Dữ liệu theo dõi thông tin chuyến bay theo thời gian thực Flightradar24, được xác nhận bởi các nguồn tin quân sự của hãng tin Euronews cũng như các báo cáo nguồn mở từ các nhà quan sát quân sự trên mạng xã hội, xác nhận hoạt động của máy bay quân sự Mỹ. Động thái này báo hiệu sự gia tăng khả năng tấn công của quân đội Mỹ ở Địa Trung Hải và có thể chuẩn bị cho hành động quân sự.

Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông kể từ cuối tuần trước. Trong những ngày qua, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở khu vực, bao gồm điều động thêm các phi đội F/A-18 và tàu khu trục USS Porter, củng cố các căn cứ ở Kuwait và Bahrain.

Theo các nguồn thạo tin, Mỹ đã điều động hơn 30 máy bay tiếp dầu trên không đến Trung Đông.

Ngoài máy bay, Mỹ vẫn còn các phương tiện quân sự khác nếu muốn mở rộng cuộc tấn công vào bất kỳ địa điểm phóng tên lửa và phòng không nào còn lại của Iran.

Ngoài ra, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Bờ Đông nước Mỹ hướng tới khu vực gần Trung Đông trong một đợt triển khai theo lịch trình.

Hiện tại, Hải quân Mỹ đã có tàu sân bay USS Carl Vinson hoạt động tại biển Ả Rập, trong khi tàu sân bay USS Nimitz đang được điều động từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hướng về Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), khu vực bao trùm Trung Đông.

Việc 3 tàu sân bay đồng thời có mặt trong khu vực lân cận Iran sẽ mang lại cho Tổng thống Trump thêm lựa chọn chiến lược, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá khả năng mở rộng vai trò quân sự nhằm hỗ trợ đồng minh Israel và kiềm chế các động thái trả đũa từ Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận Mỹ đang triển khai “năng lực bổ sung” để “củng cố thế trận phòng thủ”.

Tổng thống Donald Trump ngày 18/6 vẫn để ngỏ phương án hành động quân sự với Iran. Tuy nhiên, ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cảnh báo cứng rắn của Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/6 cảnh báo thế giới chỉ còn "cách thảm họa trong gang tấc" do mối đe dọa hạt nhân leo thang ở Trung Đông.

"Mỗi ngày, tên lửa được phóng nhiều lần vào các cơ sở hạt nhân dân sự hòa bình của Iran, nằm dưới sự kiểm soát của các quan sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có mặt tại đó... Dựa trên tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra hôm qua, cần phải hiểu rằng chúng ta cách thảm họa trong gang tấc", bà Zakharova phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2025 (SPIEF).

Bà Zakharova bày tỏ ngạc nhiên khi truyền thông thế giới không chú ý đến các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Rõ ràng là các cuộc tấn công đang được thực hiện vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, vốn mang tính chất hòa bình, và điều này đã được IAEA xác nhận. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Điều đáng ngạc nhiên là các phương tiện truyền thông chính thống và phương Tây trên thế giới, vốn thường đặc biệt chú ý đến vấn đề nhân quyền, vấn đề môi trường, tự do ngôn luận, lại không lên tiếng. Họ nói về bất cứ điều gì ngoại trừ những gì thực sự có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu", nhà ngoại giao Nga cảnh báo.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow đang yêu cầu Mỹ không tấn công Iran vì điều đó sẽ gây mất ổn định hoàn toàn Trung Đông.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, Sergei Naryshkin, cho biết tình hình giữa Iran và Israel đang rất nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran, cho rằng điều này gây ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc tế và có nguy cơ đẩy thế giới vào thảm họa.

"Các cuộc tấn công liên tục của phía Israel vào các cơ sở hạt nhân hòa bình tại Iran là bất hợp pháp theo quan điểm của luật pháp quốc tế, tạo ra các mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc tế và đẩy thế giới tới thảm họa hạt nhân", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo Guardian, RT