1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Iran đưa các mục tiêu chiến lược của Israel vào tầm ngắm

Minh Phương

(Dân trí) - Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công các mục tiêu chiến lược trong lãnh thổ Israel nếu nước này quyết đáp trả vụ tập kích tên lửa hồi đầu tháng của Tehran.

Iran đưa các mục tiêu chiến lược của Israel vào tầm ngắm - 1

Các tên lửa trong một cuộc tập trận của Iran hồi đầu năm (Ảnh minh họa: Getty).

"Bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên. Chắc chắn sẽ có đáp trả, sẽ có phản ứng cần thiết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc một cuộc tấn công tương tự", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Press TV ngày 20/10.

Nhà ngoại giao Iran nói thêm, các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả ngay lập tức bất kỳ hành động quân sự nào của Israel.

"Chúng tôi đã xác định được tất cả các mục tiêu và sẽ đáp trả tương xứng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công xảy ra nhằm vào Iran", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ trích Mỹ, nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Israel sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza và Li Băng. "Nếu người Mỹ thực sự có ý chí chính trị, họ có thể ngăn chặn Israel và chấm dứt các cuộc tấn công", ông nói.

Ông cảnh báo: "Nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị lôi kéo vào đó, điều mà chúng ta không hề mong muốn".

Hôm 1/10, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho các chỉ huy cấp cao của Hamas và Hezbollah bị Israel hạ sát. Tel Aviv tuyên bố sẽ đáp trả "bất ngờ và chết chóc" cuộc tấn công của Tehran.

Trong lúc thấp thỏm với kế hoạch trả đũa của Israel, Iran đã tìm cách ngăn chặn kịch bản này bằng cách vừa răn đe vừa tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột toàn diện ở khu vực.

"Nếu các vị mắc sai lầm và tấn công các mục tiêu của chúng tôi, dù trong khu vực hay ở Iran, chúng tôi sẽ tấn công các vị một cách đau đớn lần nữa", người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cảnh báo hôm 17/10.

Trong khi đó, Ngoại trưởng nỗ lực thực hiện ngoại giao con thoi với các chuyến công du. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran đã thăm 9 quốc gia trong vòng 2 tuần, trao đổi với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Theo các nhà phân tích, những chuyến thăm này cho phép Tehran "khẳng định lại cam kết của Iran trong việc hỗ trợ các đồng minh trong trục kháng chiến" trong bối cảnh trục do Iran dẫn dắt bị suy yếu bởi chiến dịch tấn công dồn dập của Israel.

Hiện chưa rõ những nỗ lực này có thể ngăn chặn hoặc kiềm chế hoạt động trả đũa của Israel hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối qua đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh. Đây có thể là cuộc họp nhằm chuẩn bị cho kịch bản tấn công trả đũa Iran.

Cuộc họp diễn ra sau khi các tài liệu mật được cho là của tình báo Mỹ bị rò rỉ trên mạng, cho thấy hoạt động của Israel chuẩn bị đáp trả Iran.

Theo Sputnik