1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel chốt mục tiêu tấn công trả đũa Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Mỹ tin Israel đã quyết định mục tiêu tấn công trả đũa Iran và quân đội của họ chỉ còn chờ lệnh triển khai.

Israel chốt mục tiêu tấn công trả đũa Iran - 1

Hệ thống phòng không Israel khai hỏa (Ảnh minh họa: AFP).

Các quan chức Mỹ cuối tuần qua nói với NBC rằng Israel đã xác định được cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng ở Iran có thể trở thành mục tiêu tấn công trả đũa của Tel Aviv. Không có mục tiêu nào trong số này là cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa ấn định ngày tiến hành một cuộc phản công.

Mặc dù không biết Israel sẽ thực hiện các cuộc tấn công khi nào và như thế nào, nhưng các quan chức Mỹ tin quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ triển khai tấn công Iran "bất cứ khi nào có lệnh".

Giới chức Mỹ nhấn mạnh, họ không chắc liệu Israel có chia sẻ kế hoạch chi tiết với Washington hay không. Ngoài ra, không rõ liệu bản thân các quan chức Israel có quyết định về một kế hoạch hoặc khung thời gian cụ thể hay không.

Nội các Israel đã họp hôm 10/10 để thảo luận về cách thức đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tháng. Thời điểm đó, CNN dẫn nguồn thạo tin cho hay Israel vẫn chưa quyết định cách đáp trả, song khác biệt trong quan điểm của Israel và đồng minh Mỹ đang dần thu hẹp.

Washington cho rằng, Tel Aviv có quyền đáp trả, song Tổng thống Mỹ Joe Biden khuyến cáo Israel chỉ nên đáp trả "tương xứng", không nên tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Washington được cho là cũng không mặn mà với phương án tấn công nhằm vào cơ sở dầu Iran giữa lúc có lo ngại nguồn cung dầu bị ảnh hưởng.

Nhà Trắng cho biết, ngày 9/10, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về biện pháp đáp trả Iran, nhưng không công bố thông tin chi tiết. Ông Biden và Netanyahu cũng thảo luận về cuộc tấn công của Israel chống lại đồng minh Hezbollah của Iran ở Li Băng.

Iran thấp thỏm lo ngại một cuộc trả đũa quy mô lớn của Israel sau khi Tehran bắn khoảng 200 tên lửa nhằm vào Israel hôm 1/10.

Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, song chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh hay leo thang tình hình. Israel có thể thử thách quyết tâm của Iran".

Iran cũng kêu gọi các nước vùng Vịnh không cho phép Israel sử dụng không phận để thực hiện vụ tấn công nhằm vào Iran. Tehran nhấn mạnh bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel sẽ bị coi là đã vượt qua "ranh giới đỏ" và sẽ phải chịu thiệt hại tương ứng.

Ngoài ra, quân đội Iran đã lên sẵn ít nhất 10 phương án để đáp trả hành động của Israel.

Ngoại trưởng Araghchi hôm qua cũng chỉ trích việc Mỹ có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng không và nhân viên vận hành đến Israel.

"Mỹ đã cung cấp số lượng vũ khí kỷ lục cho Israel. Giờ đây, họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội mình vào nguy hiểm khi triển khai vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ ở Israel. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh tổng lực trong khu vực, nhưng tôi nói rõ, chúng tôi không có ranh giới đỏ trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình", ông nói.

Theo First Post