1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bị nghi xây nhà máy tên lửa bí mật ở Syria

(Dân trí) - Iran được cho là đang bí mật hỗ trợ xây một nhà máy tên lửa trong lãnh thổ Syria để có thể dùng phóng tên lửa Scud vào Israel, Dailymail dẫn nguồn thạo tin ngày 16/8 cho biết.


Iran bị nghi đang xây dựng một nhà máy sản xuất tên lửa ở phía đông Baniyas, thuộc vùng duyên hải của Syria. (Ảnh: Reuters)

Iran bị nghi đang xây dựng một nhà máy sản xuất tên lửa ở phía đông Baniyas, thuộc vùng duyên hải của Syria. (Ảnh: Reuters)

Theo Dailymail, các chuyên gia mới đây chia sẻ với kênh truyền hình Channel 2 của Israel rằng, các ảnh chụp vệ tinh cho thấy một cơ sở hạ tầng ở phía đông Baniyas, thuộc vùng duyên hải của Syria.

Ảnh vệ tinh cho thấy quanh các khu nhà đang xây dựng được đắp các bờ đê, có thể để ngăn bị tấn công.

Sau khi hoàn thành, cơ sở này được cho là sẽ được sử dụng làm nhà máy sản xuất và chứa các tên lửa có tầm bắn tới Israel. Các chuyên gia của Israel cho rằng, hình ảnh kết cấu khu nhà này khá tương đồng với nhà máy tên lửa của Iran ở thủ đô Tehran.

Công trình này được cho là khởi công từ năm ngoái và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Nếu thông tin được xác thực, đây là dấu hiệu cho thấy mức độ hợp tác mới giữa Iran với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước kia, Iran từng giúp Syria xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí, trong đó có một cơ sở gần thành phố Aleppo.

Những thông tin trên được đưa ra khoảng 1 tuần sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran đang xây dựng lực lượng bên trong lãnh thổ Syria khi phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo dần bị đẩy lùi khỏi đây.

Mỹ, một đồng minh của Israel, cũng từng tuyên bố không chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào ở Syria cho phép Iran duy trì hiện diện quân sự ở nước này.

Minh Phương

Theo Dailymail