1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bác cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Iran đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Kiev và nhiều nước phương Tây vè việc đã cung cấp cho Nga vũ khí "để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine".

Iran bác cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine - 1

Một sĩ quan Ukraine tại Kharkov kiểm tra các bộ phận được cho là của UAV Shahed-136 do Iran sản xuất (Ảnh: Getty).

Ukraine và nhiều nước phương Tây đã cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất trong cuộc xung đột kéo dài gần 8 tháng qua tại Ukraine.

Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra ngày 15/10, Iran khẳng định họ "chưa và cũng sẽ không" làm như vậy.

"Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh, Tehran chưa và sẽ không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.

Tuyên bố trên được cho là đưa ra trong một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian với người đồng cấp Bồ Đào Nha Gomes Cravinho.

"Chúng tôi cho rằng việc cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài cuộc xung đột. Iran coi cuộc xung đột ở Ukraine hay Afghanistan, Syria và Yemen là những sai lầm", Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh.

Trong cuộc điện đàm riêng với Đại diện về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 14/10, ông Amir-Abdollahian cũng đã nhắc lại lập trường trung lập chính thức của Iran đối với cuộc xung đột ở  Ukraine.

"Chúng tôi có hợp tác quốc phòng với Nga, nhưng chính sách của chúng tôi liên quan đến xung đột ở Ukraine là không gửi vũ khí cho các bên tham chiến", người đứng đầu ngành ngoại giao của Iran nhấn mạnh.

Những tranh cãi qua lại

Nhiều nước phương Tây gần đây bày tỏ những lo ngại rằng, Iran đã cung cấp UAV cho Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho mới đây nói rằng "có bằng chứng về việc Moscow sử dụng UAV của Iran trên lãnh thổ Ukraine" và "nhấn mạnh sự cần thiết yêu cầu chính quyền Iran đảm bảo rằng thiết bị này không được cung cấp đến Nga".

Các nhà chức trách Ukraine cũng cáo buộc Nga đã sử dụng UAV Kamikaze do Iran cung cấp trong các cuộc không kích nhằm vào Kiev, Vinnytsia, Odesa, Zaporizhzhia và các thành phố khác trong những tuần gần đây, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ khi đối mặt với thách thức mới. 

"UAV của Iran đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở một số thành phố Ukraine", Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết hồi đầu tuần trước.

Tháng trước, Kiev đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran với cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng Tehran bác bỏ và tố cáo Kiev đưa ra quyết định "dựa trên những thông tin vô căn cứ do các phương tiện truyền thông nước ngoài tuyên truyền".

UAV đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo các nguồn tin, loại vũ khí này được sử dụng nhiều hơn từ mùa hè, khi Mỹ và Kiev nói rằng, Moscow mua UAV từ Iran.

Hôm 15/10, quân đội Ukraine cho biết thành phố Zaporizhzhia đã bị tấn công bởi 4 cuộc tấn công bằng UAV Kamikaze trong đêm.

Hồi tháng 7, các quan chức Mỹ cho rằng, Iran đã bắt đầu giới thiệu UAV Shahed cho Nga tại sân bay Kashan, phía nam Tehran vào tháng trước. Đây là loại UAV cảm tử giá rẻ nhưng có khả năng mang tên lửa dẫn đường chính xác.

Sau đó, các quan chức Mỹ cho biết Nga đã mua các UAV này và đang đào tạo lực lượng cách sử dụng chúng. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã đặt hàng 2.400 UAV Shahed-136 từ Iran.

Vào tháng 9, Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một công ty mà nước này cáo buộc giúp cung cấp máy bay không người lái của Iran cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Theo CNN