1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran 2 lần bắt hụt tàu không người lái Mỹ trong 1 tuần

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ nói rằng trong tuần qua, Iran đã 2 lần tìm cách thu giữ tàu không người lái của Mỹ nhưng đều bị Washington ngăn chặn.

Iran 2 lần bắt hụt tàu không người lái Mỹ trong 1 tuần - 1

Hình ảnh do truyền thông Iran đăng tải cho thấy Tehran kéo tàu không người lái của Mỹ. Sau đó, Iran đã thả tàu ra (Ảnh: IRIB).

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Iran hôm 1/9 đã thu giữ 2 tàu không người lái của Mỹ ở vùng biển quốc tế tại Biển Đỏ.

Các tàu này sau đó đã được thả, nhưng theo quan chức Mỹ, đây là lần thứ 2 trong tuần một vụ việc tương tự đã diễn ra. Hồi đầu tuần, Iran đã bắt hụt một tàu không người lái Mỹ ở vịnh Ba Tư. Phía Washington cho rằng, đây có thể xem là động thái làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, vụ việc ngày 1/9 diễn ra khi tàu hải quân Iran đã thu 2 tàu không người lái của Mỹ. Washington sau đó nhanh chóng điều 2 tàu khu trục ở gần đó tiến lại gần tàu Tehran. Mỹ cũng đưa 2 trực thăng tới, đồng thời phát tín hiệu vô tuyến yêu cầu Iran trả tàu.

Phía Iran đồng ý với đề nghị của Mỹ nhưng nói rằng sẽ chờ tới sáng 2/9 để trả lại vì lý do an toàn. Phía Mỹ đã đồng ý với đề nghị trên.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 2 chiếc tàu không người lái Saildrone Explorers hoạt động ở vùng biển quốc tế vào thời điểm chúng bị Iran thu giữ. Các tàu này đã hoạt động ở khu vực trên trong 200 ngày mà không xảy ra sự cố gì và nhiệm vụ của tàu là chụp các bức hình về môi trường.

Truyền thông nhà nước Iran nói rằng, Tehran thu các tàu không người lái khi đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở Biển Đỏ và việc thu tàu nhằm tránh bất cứ tai nạn nào có khả năng xảy ra. Hai tàu đã được thả sau khi tuyến đường vận tải quốc tế đã được đảm bảo an toàn và phía Mỹ đã được cảnh báo.

Các vụ thu giữ tàu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt khi 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân vốn bị Washington rút ra hồi năm 2018. Hôm 1/9, Mỹ nói rằng, đề nghị của Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân là "không có tính xây dựng".

Theo NBC News