1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia đưa thân nhân tới vùng biển phi cơ AirAsia gặp nạn

(Dân trí) - Quân đội Indonesia đã lên kế hoạch sắp xếp một phi cơ để đưa các thân nhân hành khách từ thành phố Surabaya tới thị trấn Pangkalan Bun, sau đó sẽ lên thuyền tới vùng tìm kiếm chiếc phi cơ gặp nạn QZ8501 của hãng hàng không AirAsia.

 
Các thi thể nạn nhân được chuyển lên máy bay để đưa về Surabaya phục vụ công tác nhận dạng.
Các thi thể nạn nhân được chuyển lên máy bay để đưa về Surabaya phục vụ công tác nhận dạng. (Ảnh: AP)

 
Hãng AirAsia cho hay, thời tiết tiếp tục là thách thức lớn, cản trở công tác tìm kiếm và cứu nạn ngày 5/1 với mức sóng dâng cao từ 4-4,5 mét. Hôm nay, khu vực tìm kiếm đã dịch chuyển về phía đông của biển Java, tập trung hơn 50 tàu lớn, trực thăng và 80 thợ lặn.

Trong ngày tìm kiếm thứ 9, Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia (Basarnas) xác nhận đã trục vớt được thêm 3 thi thể và nhiều mảnh vỡ trong vùng như ghế ngồi và mặt nạ oxy. Ba thi thể đã được chuyển tới Surabaya để nhận dạng.
 
Trong sáng nay, Tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Moeldoko và Trưởng ban Điều tra Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Sutarman đã tới thăm trung tâm khủng hoảng tại bệnh viện Bhayangkara, Surabaya để thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của chuyến bay QZ8501.

Tư lệnh Quân đội Indonesia động viên các gia đình tiếp tục kiên nhẫn khi công tác tìm kiếm, trục vớt đang được hỗ trợ hết sức bởi hải quân và không quân. Các gia đình cũng được mời tham gia nghi lễ rải hoa xung quanh khu vực tìm kiếm trong thời gian tới.

Quân đội Indonesia đã lên kế hoạch sắp xếp một phi cơ để đưa các gia đình từ Surabaya tới Pangkalan Bun, sau đó sẽ lên thuyền từ Pangkalan Bun tới vùng tìm kiếm. Tuy nhiên, chưa rõ chuyến đi này sẽ diễn ra vào ngày nào.
 
Trung tâm nhận dạng nạn nhân thảm họa của Cảnh sát quốc gia Indonesia (DVI POLRI) ngày 5/1 thông báo đã xác định danh tính thêm 4 nạn nhân của chuyến bay QZ8501. AirAsia Indonesia đã chính thức chuyển giao các thi thể về với gia đình tại bệnh viện Bhayangkara, Surabaya vào chiều nay.
 
Cho tới nay, Basarnas xác nhận đã tìm thấy 37 thi thể, trong số đó có 13 người đã xác định được danh tính, 24 người còn lại đang chờ xử lý. Cảnh sát cho biết đã điều động 229 chuyên gia DVI để giúp đỡ quá trình nhận dạng.

Công tác tìm kiếm và cứu nạn sẽ tiếp tục vào ngày mai, mức sóng dự báo từ 2-3 mét. Basarnas xác nhận đã điều thêm 5 tàu lớn đến khu vực để tập trung tìm hộp đen máy bay.
 
An Bình