1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy bè cứu hộ phồng lên tại hiện trường tìm kiếm máy bay QZ8501

(Dân trí) - Đội tìm kiếm ngày 4/1 tìm thấy 1 bè cứu hộ đã được thổi phồng lên tại khu vực trục vớt các thi thể và mảnh vỡ của phi cơ AirAsia gặp nạn. Thông tin trên khiến người ta hy vọng dù rất mong manh rằng các hành khách đã thoát khỏi máy bay bằng chiếc bè này.

Tìm thấy bè cứu hộ phồng lên tại hiện trường tìm kiếm máy bay QZ8501

Hải quân Singapore đã tìm thấy 1 bè cứu hộ được thổi phồng tại khu vực tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia. (Ảnh: New Paper)

Báo New Paper của Singapore đưa tin, vào khoảng 10h sáng ngày 4/1, tàu RSS Persistence của hải quân Singapore đã tìm thấy một chiếc bè cứu sinh đã được thổi phồng. Tuy nhiên, giới chức chưa thể xác nhận ngay liệu chiếc bè này có thuộc về máy bay QZ8501 của hãng AirAsia hay không.

Nhà tư vấn hàng không người Anh Chris Yates nhận định rằng bè cứu sinh có thể tự phồng lên bởi máy bay có thể đã rơi với một lực rất lớn. Dù vậy, thông tin trên vẫn khiến người thân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh.
 
Hiện vẫn chưa thể xác định bè cứu sinh này có đến từ máy bay QZ8501 hay không. (Ảnh:
Hiện vẫn chưa thể xác định bè cứu sinh này có đến từ máy bay QZ8501 hay không. (Ảnh: New Paper)

Cùng ngày, tàu hải quân RSS Pesistence nêu trên đã phát hiện 1 thi thể lúc 7h58 trong khu vực tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 ở trên biển Java. Trang Channel News Asia cũng cho hay, tàu hải quân của Mỹ USS Sampson trong ngày 4/1 cũng đã trục vớt được 3 thi thể khác.

Giới chức Indonesia cho biết các thi thể mới được trục vớt trong ngày hôm qua đã được đưa tới sân bay tại Iskandar ở Pangkalan Bun bằng trực thăng và sẽ được gửi đến Surabaya để xác định danh tính. Thời tiết xấu cản trở các trực thăng không thể cất cánh, khiến các thi thể không thể được chuyển tới Pangkalan Bun sớm.

Trang Channel News Asia hôm nay 5/1 đưa tin, khoảng 30 sinh viên Indonesia đang được nghỉ lễ đã tham gia vào cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số QZ8501.

Tính đến ngày 5/1, lực lượng cứu hộ Indonesia đã trục vớt 34 thi thể nạn nhân và 5 mảnh vỡ lớn của chuyến bay QZ8501, vốn rơi xuống biển Java cùng 162 người hôm 28/12.

Thoa Phạm
Tổng hợp