1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia đặt mua 40 triệu liều vắc xin Covid-19 của Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc cam kết cung cấp đến 40 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho chính phủ Indonesia từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.

Indonesia đặt mua 40 triệu liều vắc xin Covid-19 của Trung Quốc - 1

Indonesia đã có gần 150.000 người mắc Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin ngày 21/8, trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, chính phủ nước này đã ký thỏa thuận ban đầu với công ty Sinovac để mua số lượng lớn vắc xin CoronaVac từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021. Sau thời gian đó, doanh nghiệp nhà nước Bio Farma của Indonesia sẽ được ưu tiên tiếp cận vắc xin của Sinovac cho đến cuối năm 2021.

Sinovac và Bio Farma hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Vắc xin CoronaVac của Sinovac đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Indonesia hồi tuần trước với sự tham gia của hơn 1.600 tình nguyện viên. Bio Farma cũng tham gia vào quá trình phát triển vắc xin. Công ty này cho biết, Indonesia có thể sản xuất được 250 triệu liều vắc xin/năm.

Trả lời phỏng vấn Reuters hôm 19/8, Bộ trưởng Nghiên cứu Indonesia Bambang Brodjonegoro cho biết, Indonesia đang phát triển vắc xin của riêng mình có tên gọi vắc xin "đỏ và trắng" theo màu sắc quốc kỳ. Ông Brodjonegoro kỳ vọng, Bio Farma bắt đầu sản xuất từ năm 2021.

Ngay cả khi các nước khác tìm ra vắc xin hiệu quả, chúng tôi vẫn phải tự sản xuất vắc xin Covid-19 của mình", ông nói.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu. Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 23 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 800.000 người đã tử vong.

Indonesia đến nay ghi nhận hơn 147.000 ca mắc bệnh, trong đó gần 6.500 người tử vong. Chính phủ Indonesia tìm cách đảm bảo nguồn cung vắc xin ngừa Covid-19 cho khoảng 260 triệu dân trong bối cảnh nhiều nước chi mạnh tiền để đặt mua trước vắc xin ngay cả khi các vắc xin này vẫn trong quá trình thử nghiệm.